Hà Nội: Phá dỡ tháp nghiêng cao hơn 50 m

11/12/2011 07:00
Tuấn Nam
(GDVN) - Ngày 10/12, Tháp nước Trung Tự (phường Trung Tự, quận Đống Đa, HN) đã bị phá dỡ vì lý do không được sử dụng và mất an toàn cho người dân trong khu vực.
Tháp nước Trung Tự được xây dựng từ năm 1976 với chiều cao hơn 50m, đường kính đài tháp 12m với mục đích để cung cấp nước sạch cho các hộ dân trong khu vực.

Bởi các mặt tháp nước đều tiếp giáp với khu dân cư, đường giao thông lại thêm bị nghiêng, không đảm bảo kỹ thuật và tồn tại "hoang hóa" trong một thời gian dài nên công việc phá dỡ rất khó khăn.

Tháp nước Trung tự có chiều cao hơn 50 m
Tháp nước Trung tự có chiều cao hơn 50 m
Việc phá dỡ tháp nước này đã được cơ quan chức năng TP. Hà Nội lên kế hoạch từ lâu do có yêu cầu từ phía người dân và chính quyền. Tuy nhiên do công tác giải phóng mặt bằng nên đến thời điểm này, công việc phá dỡ mới được tiến hành.

Sáng 10/12, đơn vị thi công đã đưa một chiếc máy công trình đến chân tháp và đang tiến hành phá dỡ phần ở trên cùng. Được biết, kinh phí cần để phá dỡ công trình tháp nước Trung Tự lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Tuấn Nam