Hà Nội trời mát và có mưa dông, miền Trung tiếp tục nắng trên 37 độ

11/06/2011 01:25
(GDVN) – Sau những ngày dài nắng nóng gay gắt, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc từ đêm nay sẽ có mưa, thời tiết dễ chịu.

(GDVN) – Sau những ngày dài nắng nóng gay gắt, thời tiết tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc từ đêm nay sẽ có mưa, thời tiết dễ chịu.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 10/06 ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 – 37 độ, có nơi trên 37.

Tuy nhiên, nắng nóng sẽ không còn bởi hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh nhỏ đang nén và đẩy rãnh áp thấp dịch chuyển xuống phía nam nên thời tiết Hà Nội và các tỉnh miền Bắc hôm nay 11/6 sẽ xảy ra mưa rào và dông rải rác, chấm dứt đợt nắng nóng ở Bắc Bộ. Ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ sẽ tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

alt
Thời tiết Hà Nội sẽ trở nên dễ chịu vào hai ngày cuối tuần. (ảnh minh họa)
Nhiệt độ khu vực Hà Nội hôm nay được dự báo trời nhiều mây, có mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, riêng phía bắc chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và có nơi có dông, gió tây nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Nguyễn Vũ