Hà Nội: Ùn tắc giao thông trong ngày đầu làm thủ tục dự thi Đại học

03/07/2013 11:40
Trần Kháng
(GDVN) - Sáng nay (3/7), một lượng lớn thí sinh và người nhà từ các tỉnh đổ về các địa điểm dự thi làm thủ tục khiến nhiều tuyến đường của Hà Nội rơi vào tình trạng ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến phố.
Thời gian làm thủ tục dự thi trùng với giờ cao điểm buổi sáng càng làm cho mật độ giao thông trên nhiều tuyến phố của Thủ đô trở nên ùn tắc nghiêm trọng. Không khí tại trường thi đã trở nên “nóng” hơn bởi thời tiết và sự căng thẳng của thí sinh khi phải vượt qua một hành trình vượt qua các điểm giao thông tắc nghẽn mới được phòng thi. Đợt 1 kì thi ĐH có khối A, A1 và V với ước tính có 300.000 thí sinh, chưa kể người thân về Hà Nội dự thi. 
Ghi nhận của phóng viên tại các điểm ùn tắc giao thông ở Hà Nội trong buổi sáng nay:
Từ 7h, mật độ giao thông đã đông đúc trên nhiều tuyến đường như: Đường 32, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy…. (Ảnh chụp tại đường 32- Cầu Diễn)
Từ 7h, mật độ giao thông đã đông đúc trên nhiều tuyến đường như: Đường 32, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy…. (Ảnh chụp tại đường 32- Cầu Diễn)
Lưu lượng tham gia giao thông đông đúc trên đường Láng theo hướng Cầu Giấy – Thanh Xuân.
Lưu lượng tham gia giao thông đông đúc trên đường Láng theo hướng Cầu Giấy – Thanh Xuân.
Trên đường Hòang Quốc Việt – nơi tập trung nhiều địa điểm thi của các trường: Học viện Kỹ thuật quân sự, CĐ Du Lịch, Đh Điện lực… khiến mật độ giao thông trên tuyến đường này rất lớn.
Trên đường Hòang Quốc Việt – nơi tập trung nhiều địa điểm thi của các trường: Học viện Kỹ thuật quân sự, CĐ Du Lịch, Đh Điện lực… khiến mật độ giao thông trên tuyến đường này rất lớn.
Đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) các phương tiện đi lại cũng rất vất vả.
Đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội) các phương tiện đi lại cũng rất vất vả.
Trước cổng trường Đại học Thương mại các phương tiện cũng ùn tắc kéo dài…
Trước cổng trường Đại học Thương mại các phương tiện cũng ùn tắc kéo dài…
Trên đường Xuân Thủy các phương tiện cũng lưu thông rất khó khăn
Trên đường Xuân Thủy các phương tiện cũng lưu thông rất khó khăn
. Ùn tắc kéo dài trên cầu vượt Mai Dịch đi theo hướng Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng.
. Ùn tắc kéo dài trên cầu vượt Mai Dịch đi theo hướng Phạm Hùng đi Phạm Văn Đồng.
Do công trường đang thi công và mật độ giao thông lại đông khiến các phương tiện lưu thông rất vất vả khi qua đường này.
Do công trường đang thi công và mật độ giao thông lại đông khiến các phương tiện lưu thông rất vất vả khi qua đường này.
Đoạn qua Kiều Mai (Từ Liêm) các phương tiện phải đi lên cả vỉa hè để tránh ùn tắc.
Đoạn qua Kiều Mai (Từ Liêm) các phương tiện phải đi lên cả vỉa hè để tránh ùn tắc.
Nhiều người cố gắng dắt xe qua đường tàu để kịp giờ đưa sĩ tử đến phòng thi làm thủ tục.
Nhiều người cố gắng dắt xe qua đường tàu để kịp giờ đưa sĩ tử đến phòng thi làm thủ tục.
Trước cổng trường Đại học Thương mại các sĩ tử và người nhà tắt sang đường tự do rất nguy hiểm.
Trước cổng trường Đại học Thương mại các sĩ tử và người nhà tắt sang đường tự do rất nguy hiểm.
Trần Kháng