Hà Nội và miền Bắc hửng nắng ngày Valentine

14/02/2012 07:03
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Hà Nội và miền Bắc vẫn có mưa nhỏ vài nơi vào sáng sớm, trưa chiều trời giảm mây, hửng nắng cho ngày lễ tình nhân Valentine 14/2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cho biết, lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục suy yếu và biến tính, vùng áp thấp phía tây có xu hướng mở rộng dần về phía đông, dòng xiết gió tây trên cao hoạt động yếu dần. Khoảng ngày 16, lưỡi cao lạnh lục địa có khả năng được tăng cường trở lại, trong khi đó trên cao, dòng xiết gió tây cũng có xu hướng hoạt động trở lại từ ngày 17.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên với hoạt động của đới gió đông bắc đến đông chủ yếu có cường độ trung bình trong ba ngày đầu và ba, bốn ngày cuối. Những ngày giữa có khả năng chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa phía bắc dải thấp xích đạo với hoạt động của đới gió đông bắc có cường độ mạnh.

Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2 khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ có mưa vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây.
Ngày lễ tình nhân Valentine 14/2 khu vực Hà Nội và miền Bắc sẽ có mưa vài nơi, trời rét, trưa chiều giảm mây.

Dự báo thời tiết cho các vùng trong cả nước ngày Valentine 14/2:

Hà Nội: Đêm và sáng có mưa phùn và sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25, riêng Điện Biên và Lai Châu 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, vùng núi có nơi 12 - 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 – 21độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 25 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nguyễn Vũ