Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hà Tĩnh: Nghịch tử đánh mẹ tới chết

28/11/2012 19:05
Xuân Hoà
(GDVN) - Vụ việc trên xảy ra tại nhà chị Phạm Thị Nguyệt (trú tại xóm Phúc Lan, xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, sự việc xảy ra vào khoảng tối 26/11. Trước đó, chị Nguyệt đi làm ăn xa nên nhờ bà Hoàng Thị Hệ (SN 1935, mẹ chị Nguyệt) sang trông nhà giúp. Khoảng 21h30, Phạm Hữu Lục (SN 1970, con trai bà Hệ) bất ngờ chạy vào nhà chị Nguyệt, đánh bà Hệ tới tấp. 

Ngôi nhà nơi bà Hệ bị chính đứa con trai của mình đánh đến chết
Ngôi nhà nơi bà Hệ bị chính đứa con trai của mình đánh đến chết

Nghe tiếng kêu cứu của bà Hệ, nhiều người hàng xóm chạy tới thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: Lục lăm lăm trong tay một con dao, một gậy đánh tới tấp vào người bà Hệ. Nạn nhân đã gực trên vũng máu lớn.

Sự việc chỉ dừng lại khi có sự can thiệp của người dân xung quanh.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thạch Hà đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân án mạng trên. Theo nhiều người dân, trước đó Lục đã có biểu hiện bệnh tâm thần, nhiều lầnn đánh bà Hệ và vợ.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Xuân Hoà