Hải Phòng: Công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm dân chủ, đúng luật

27/04/2021 09:54
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Công tác chuẩn bị bầu cử tại Hải Phòng chấp hành nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; các công việc bảo đảm chất lượng, hoàn thành trước thời gian quy định.

Đây là đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sau khi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử của Hải Phòng vào giữa tháng 4/2021.

Một trong những yêu cầu đầu tiên khi triển khai công tác bầu cử tại Hải Phòng là phải đảm bảo dân chủ, đúng luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử ở Khu vực bỏ phiếu số 5, tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng (Ảnh: TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử ở Khu vực bỏ phiếu số 5, tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng (Ảnh: TTXVN)

Vì thế, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng ban hành Chỉ thị lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử, thành lập Ban chỉ đạo; tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử tới gần 2000 người.

Với 317 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử cho thấy mức độ tập trung rất cao của Hải Phòng.

Một nét mới, sáng tạo của Hải Phòng là xác định 71 đầu việc cụ thể ứng với thời gian thực hiện và phân công rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp.

Việc thành lập các tổ chức bầu cử như: Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, tổ bầu cử,… bám sát các quy định về pháp luật và đều hoàn thành trước thời hạn quy định.

Đến nay, Hải Phòng hoàn thành việc chia khu vực bỏ phiếu, lập và niêm yết danh sách cử tri.

Tại 15 quận, huyện có 1.552 khu vực bỏ phiếu, trong đó khu vực bỏ phiếu có số cử tri cao nhất là 3.766 người tại Trường tiểu học Trưng Vương (phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân) và thấp nhất là 33 cử tri tại Tiểu đoàn 72 (xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên).

Hải Phòng cũng thành lập 39 khu vực bỏ phiếu riêng gồm: 36 khu vực bỏ phiếu của đơn vị lực lượng vũ trang, 2 khu vực bỏ phiếu tại các cơ sở giáo dục bắt buộc, 1 khu vực bỏ phiếu tại Trại tạm giam Công an thành phố (xã Chiến Thắng, huyện An Lão).

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu được Hải phòng hoàn thành sớm 3 ngày so với quy định.

Kết quả bước đầu cho thấy, Hải Phòng có 1.512.403 cử tri tham gia bầu cử. Đồng thời, xác định rõ 8.515 người không được ghi tên vào danh sách cử tri do bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, do bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, bị phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Tại cuộc kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, các thành viên đoàn công tác đề nghị thành phố tiếp tục rà soát chặt chẽ danh sách cử tri, không để trường hợp nào sót lot, mất quyền lợi bỏ phiếu của công dân.

Một trong những vấn đề người dân quan tâm nhất là chất lượng ứng cử viên. Đáp ứng sự mong đợi đó, thành phố Hải Phòng chỉ đạo thực hiện các bước theo quy trình.

Các hội nghị hiệp thương lần 1 và lần 2 thực sự dân chủ, công minh, khách quan, lựa chọn được những người xứng đáng nhất để lập danh sách sơ bộ các ứng cử viên.

Trong quá trình đó, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và chính quyền các địa phương đã phối hợp chặt chẽ tổ chức các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với các ứng cử viên.

Kết quả, đối với 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội (trong đó có 14 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu và 1 người tự ứng cử), có 14/14 người được giới thiệu đạt tín nhiệm 100% của cử tri nơi cư trú.

Đối với người tự ứng cử, cử tri thể hiện tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, tín nhiệm của cử tri nơi công tác đạt 0/25 phiếu =0%, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt 11/150 phiếu=7,3%.

113 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 899 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, đều đạt tín nhiệm cao của cử tri nơi cư trú.

Riêng đối với cấp xã, có 9.332 ứng cử viên (trong đó có7 người tự ứng cử), hầu hết đều đạt tín nhiệm cao; chỉ có 3 người đạt tín nhiệm dưới 50% (trong đó có 2 người tự ứng cử).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử ở Khu vực bỏ phiếu số 5, tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng (Ảnh: TTXVN)Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác bầu cử ở Khu vực bỏ phiếu số 5, tại thôn Nam Tử, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng (Ảnh: TTXVN)

Ngày 14/4, Hải Phòng tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3, lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, 100% số đại biểu nhất trí thông qua danh sách 11 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, cơ cấu kết hợp là 15 người (gồm 4 người do Trung ương giới thiệu và 11 người do thành phố giới thiệu), trong đó, có 6 nữ, đạt tỷ lệ 40%; 1 người trẻ tuổi, đạt 6,7%; 1 người tái cử.

Đồng thời, 100% số đại biểu nhất trí lập danh sách 109 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có 39 nữ, đạt tỷ lệ 35,8%; 30 người trẻ tuổi, tỷ lệ 27,5%; 9 người ngoài Đảng, tỷ lệ 8,3%; 31 người tái cử.

Tại các quận, huyện, các hội nghị hiệp thương lần 3 cũng được tiến hành sớm với sự thống nhất cao, giới thiếu người ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kết quả đó cho thấy chất lượng các ứng cử viên được lựa chọn đều đáp ứng tốt yêu cầu, quy định, tiêu chuẩn, được cử tri tín nhiệm.

Tại tất cả hội nghị cử tri nơi cư trú, các cử tri phát biểu đều thể hiện sự đồng tình, hầu hết đánh giá cao đại biệu được giới thiệu ứng cử.

Đặc biệt, không cử tri nào đề nghị cần xác minh đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Có thể coi đây là thành công bước đầu đáng ghi nhận trong công tác chuẩn bị bầu cử tại Hải Phòng.

Đáng chú ý, công tác tuyên truyền được thực hiện bài bản, chất lượng cao, có điểm nhấn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, tất cả đều hướng về ngày bầu cử với sự kỳ vọng lớn lao.

An ninh trật tự được bảo đảm, đơn thư khiếu nại không nhiều, càng cho thấy cách làm của Hải Phòng bài bản, đúng luật, chất lượng cao.

Những ngày tới, Hải Phòng tập trung niêm yết danh sách ứng cử viên, tổ chức mạn đàm tiểu sử, chương trình công tác và tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên.

Đây là giai đoạn nước rút, quyết định sự thành công của cuộc bầu cử nên tất cả công việc được ban chỉ đạo lãnh đạo, chỉ đạo cặn kẽ, với mục tiêu cao nhẩt là cử tri của thành phố hiểu về từng ứng cử viên và có sự lựa chọn đúng đắn trong ngày bầu cử sắp tới.

LÃ TIẾN