Hải quân Mỹ phát triển robot chữa cháy dùng trên tàu chiến

07/04/2012 11:23
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) - Các nhà khoa học của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ vừa cho ra mắt robot cứu hỏa, được sử dụng để chữa cháy tàu chiến.

Tờ Daily Telegraph của Anh cho hay, các nhà khoa học của Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân Mỹ vừa cho ra mắt robot cứu hỏa, được sử dụng để chữa cháy trên tàu chiến.

Lính robot cứu hỏa này được gọi với cái tên Octavia, được phát triển bới Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Hải quân và Văn phòng Nghiên cứu Hải quân Mỹ.
Robot cứu hỏa Octavia của Hải quân Mỹ
Robot cứu hỏa Octavia của Hải quân Mỹ

Robot cứu hỏa  thông minh này có thể hành động qua giọng nói của con người.(tàu chiến trúng tên lửa sẽ như thế nào?)
Robot Octavia có khuôn mặt hơi khác lạ, mắt và miệng của nó có thể nhìn thấy ngọn lửa khi thông qua một máy ảnh hồng ngoại, sau đó nó sẽ sử dụng vòi phun nén khí và bình chữa cháy ở sau lưng mình để dập tắt ngọn lửa.(tàu chiến trúng tên lửa sẽ như thế nào?)
Các nhà khoa học hy vọng robot này sẽ được triển khai trên các tàu chiến của Mỹ để ngăn chặn lửa bùng phát khi xảy ra sự cố.
Tuy nhiên, đến nay, robot này vẫn chưa thể thực hiện một cách nhanh chóng trong điều kiện có đám cháy lớn. (tàu chiến trúng tên lửa sẽ như thế nào?)
Các nhà khoa học đang hoàn thiện tiếp để có thể đưa “lính cứu hóa máy” này vào sử dụng một cách rộng rãi.
My Thái (Theo Sina)