Hải quân Nga sẽ tiếp nhận khoảng 60 tàu chiến trước năm 2020

03/05/2012 06:01
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Trước các thách thức an ninh mới, Nga không chịu thua trong việc phát triển vũ khí trang bị cho hải quân của họ.
Tàu ngầm diesel lớp Kilo do Nga chế tạo.
Tàu ngầm diesel lớp Kilo do Nga chế tạo.

Theo trang mạng thông tin khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc, Giám đốc Công ty Đóng tàu Liên hợp (USC) Roman Trotsenko cho biết, căn cứ vào kế hoạch tái điều chỉnh quân bị quốc gia, đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận khoảng 60 tàu chiến mặt nước và tàu ngầm mới.

Theo Trotsenko, Hải quân Nga “bắt đầu tích cực đặt mua tàu chiến, điều này sẽ giúp đạt trình độ mới vào năm 2020, đồng thời đáp ứng tất cả các thách thức hiện nay”.

Trotsenko cho rằng, hải quân đã ký hợp đồng tàu chiến mặt nước và tàu ngầm mới. Đặc biệt là, chương trình tàu ngầm diesel 636 do Nhà máy Đóng tàu Đô đốc Hải quân chế tạo, 6 tàu ngầm động cơ hạt nhân lớp Yasen do Nhà máy Đóng tàu Sevmash chế tạo và một loạt tàu hộ tống do Nhà máy Đóng tàu Amur chế tạo.
Theo kế hoạch từ năm 2011-2020, Nga sẽ chế tạo 10 tàu ngầm tấn công động cơ hạt nhân lớp Yasen (chương trình 885). Tàu ngầm này có thể trang bị vũ khí hạt nhân và thông thường, chẳng hạn tên lửa hành trình siêu âm, ngư lôi… Tàu ngầm lớp Yasen dài 119 m, lượng choán nước là 13.800 tấn, khả năng chạy liên tục là 100 ngày, tốc độ tối đa là 31 hải lý/giờ, vũ khí gồm ống phóng ngư lôi cỡ nòng 650 mm và 533 mm, 24 tên lửa hạm đối hạm và máy phóng tên lửa hạm đối đất. Ngoài ra, tàu ngầm này còn trang bị tên lửa hành trình có tầm phóng hàng trăm km.
Theo kế hoạch từ năm 2011-2020, Nga sẽ chế tạo 10 tàu ngầm tấn công động cơ hạt nhân lớp Yasen (chương trình 885). Tàu ngầm này có thể trang bị vũ khí hạt nhân và thông thường, chẳng hạn tên lửa hành trình siêu âm, ngư lôi… Tàu ngầm lớp Yasen dài 119 m, lượng choán nước là 13.800 tấn, khả năng chạy liên tục là 100 ngày, tốc độ tối đa là 31 hải lý/giờ, vũ khí gồm ống phóng ngư lôi cỡ nòng 650 mm và 533 mm, 24 tên lửa hạm đối hạm và máy phóng tên lửa hạm đối đất. Ngoài ra, tàu ngầm này còn trang bị tên lửa hành trình có tầm phóng hàng trăm km.
Tàu hộ tống Nga.
Tàu hộ tống Nga.
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)