Hải quân Trung Quốc lên đường tập trận với Nga ở vịnh Peter the Great

15/08/2015 14:16
Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - "Liên hợp trên biển-2015 (II)" là một cuộc tập trận quy mô lớn với sự tham gia của 23 tàu chiến, 2 tàu ngầm, 15 máy bay, 8 trực thăng..., tập trung vào đổ bộ.

Tân Hoa xã, trang mạng Cri Online cùng nhiều tờ báo khác Trung Quốc ngày 15 tháng 8 đưa tin, biên đội tàu chiến Hải quân Trung Quốc gồm 7 tàu khu trụ tên lửa và tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu đổ bộ và tàu tiếp tế tổng hợp đã khởi hành từ một quân cảng ở Thanh Đảo vào sáng ngày 15 tháng 8, đến Vladivostok Nga, tham gia cuộc tập trận chung trên biển với Nga mang tên "Liên hợp trên biển-2015 (II)".

Diễn tập "Liên hợp trên biển-2013" giữa Hải quân Trung-Nga
Diễn tập "Liên hợp trên biển-2013" giữa Hải quân Trung-Nga

Trong cuộc diễn tập lần này, lực lượng tham gia diễn tập của hai bên Trung Quốc và Nga tổng cộng có 23 tàu chiến các loại, 2 tàu ngầm, 15 máy bay cánh cố định, 8 máy bay trực thăng hải quân, 400 binh sĩ hải quân đánh bộ, 30 trang bị đổ bộ.

Lực lượng tham gia diễn tập của hai bên sẽ áp dụng phương thức kết hợp tổ chức ra các nhóm hỗn hợp và nhóm độc lập, bố trí thành 5 cụm chiến thuật tàu chiến mặt nước và 4 cụm chiến thuật lực lượng hàng không để triển khai hoạt động diễn tập.

Lực lượng tham gia diễn tập của phía Trung Quốc gồm có 7 tàu chiến mặt nước, 6 máy bay trực thăng hải quân, 5 máy bay cánh cố định và 200 binh sĩ hải quân đánh bộ, 21 trang bị đổ bộ.

Trong đó, tàu chiến mặt nước tham gia diễn tập gồm có các tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương và Thái Châu, các tàu hộ vệ tên lửa Lâm Nghi và Hành Dương, các tàu đổ bộ gồm tàu Trường Bạch Sơn, tàu Vân Vụ Sơn, ngoài ra còn có tàu tiếp tế tổng hợp Thái Hồ. Được biết, các tàu chiến nêu trên đều là tàu chiến chủ lực hiện có của 3 hạm đội lớn, Hải quân Trung Quốc.

Diễn tập "Liên hợp trên biển-2013" giữa Hải quân Trung-Nga
Diễn tập "Liên hợp trên biển-2013" giữa Hải quân Trung-Nga

Căn cứ vào nhận thức chung của hai bên Trung Quốc và Nga, cuộc diễn tập "Liên hợp trên biển - 2015 (II)" sẽ tổ chức ở vùng biển vịnh Peter the Great, khu vực ven bờ mũi Clerk và biển Nhật Bản từ ngày 20 đến ngày 28 tháng 8.

Cuộc diễn tập "Liên hợp trên biển - 2015 (I)" đã tổ chức ở vùng biển Địa Trung Hải từ ngày 11 đến ngày 21 tháng 5 năm 2015.

Lần này, cuộc diễn tập lấy "Hành động bảo vệ hàng hải liên hợp và đổ bộ liên hợp" làm chủ đề, các khoa mục chủ yếu bao gồm phòng không liên hợp, săn ngầm liên hợp, chống hạm liên hợp, phòng ngự liên hợp, đổ bộ liên hợp.

Trong thời gian diễn tập, Hải quân Trung Quốc và Nga sẽ còn tổ chức tham quan tàu chiến và hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao phong phú.

Theo bài báo, cuộc diễn tập lần này được tổ chức thực hiện theo kế hoạch giao lưu thường niên giữa quân đội hai nước Trung Quốc và Nga, nhằm củng cố và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga,

làm sâu sắc hợp tác hữu nghị, thiết thực giữa quân đội hai nước, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy hành động đổ bộ liên hợp và bảo đảm liên hợp giữa quân đội hai nước, tiếp tục tăng cường năng lực cùng ứng phó với mối đe dọa an ninh trên biển. Cuộc diễn tập có lợi cho hòa bình, ổn định khu vực, không nhằm vào bên thứ ba, không liên quan gì đến tình hình khu vực. 

Diễn tập "Liên hợp trên biển-2015" Trung-Nga ở Địa Trung Hải
Diễn tập "Liên hợp trên biển-2015" Trung-Nga ở Địa Trung Hải
Đông Bình (nguồn Tân Hoa xã)