Hàn Quốc ngừng rải truyền đơn sang Triều Tiên

15/11/2011 13:34
Nguyễn Hường (Theo Yonhap)
(GDVN) - Hãng thông tấn Yonhap ngày 15/11 đưa tin cho biết, Hàn Quốc sẽ tạm ngừng việc rải truyền đơn sang CHDCND Triều Tiên.
Dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hãng thông tấn Yonhap cho biết: quân đội Hàn Quốc sẽ ngừng thả các bóng khí chứa các nội dung tuyên truyền về sự kiện "mùa xuân Ả Rập", lên án sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Jong-il và ca ngợi sự dân chủ ở Hàn Quốc sang bên kia biên giới trong vài tháng.
Các bong bóng truyền đơn được Hàn Quốc thả sang Triều Tiên
Các bong bóng truyền đơn được Hàn Quốc thả sang Triều Tiên
Động thái này của quân đội Hàn Quốc được cho là để phù hợp với tình hình chính trị hiện nay, bao gồm cả những nỗ lực cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên.

Sau khi ngừng 11 năm, quân đội Hàn Quốc bắt đầu rải truyền đơn sang Triều Tiên kể từ tháng 10/2010 sau cuộc đọ pháo trên một hòn đảo nằm gần biên giới biển giữa hai miền Triều Tiên.





Nguyễn Hường (Theo Yonhap)