Hàn Quốc: ông Kim Jong-un đang "dọn đường" cho cải cách kinh tế?

24/07/2012 05:52
Anh Vũ (Nguồn Yonhap)
(GDVN) - Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun đã có sự thay đổi với số lượng ngày càng tăng của những thông tin kinh tế kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền.
Việc đẩy mạnh đưa tin tức kinh tế trong những tháng gần đây trên tờ báo của Đảng Lao động Triều Tiên có thể là một dấu hiệu của một kế hoạch cải cách kinh tế đang bước đầu xuất hiện, các chuyên gia ở Seoul cho biết.

Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đang tăng cường thông tin kinh tế khiến các nhà phân tích đang dự đoán về một cuộc cải cách kinh tế ở nước này.
Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên đang tăng cường thông tin kinh tế khiến các nhà phân tích đang dự đoán về một cuộc cải cách kinh tế ở nước này.

Các chuyên gia chuyên nghiên cứu về vấn đề Triều Tiên cho hay, tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã có sự thay đổi với số lượng ngày càng tăng của những thông tin kinh tế kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền vào cuối năm ngoái.
Tờ Rodong Sinmun trước đây thường bó hẹp trong những câu chuyện về các nhà lãnh đạo nước này hay các chính sách của đảng Lao động Triều Tiên. Nhưng theo Cho Bong-hyun, một nhà phân tích tại Viện nghiên cứu kinh tế IBK (Hàn Quốc), tờ báo này đã có 132 bài báo liên quan đến nền kinh tế vào tháng Giêng và 141 bài vào tháng 2. Con số này đã tăng bất ngờ lên 233 bài vào tháng 3.
Ông cho biết, số lượng các bài kinh tế xuất hiện trên tờ báo của đảng Lao động Triều Tiên trong ba tháng đầu năm nay đã đạt 506 bài, cao hơn mức 439 bài trong cùng kỳ năm ngoái, khi nhà lãnh đạo cố Chủ tịch Kim Jong-il điều hành đất nước.
Các nhà phân tích nhấn mạnh rằng, sự gia tăng có nghĩa là một sự thay đổi cụ thể trong lập trường của một tờ báo vốn phục vụ chủ yếu đưa các tin tức mới nhất về nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il hay các quyết định khác của lãnh đạo đảng cầm quyền.

Ngày càng nhiều các dấu hiệu về một sự thay đổi, cải cách kinh tế trong chính sách của nhà lãnh đạo Kim Jong-un
Ngày càng nhiều các dấu hiệu về một sự thay đổi, cải cách kinh tế trong chính sách của nhà lãnh đạo Kim Jong-un

Theo ông Cho, "điều đó cho thấy Triều Tiên đang thiết lập một bầu không khí nội bộ thuận lợi cho cải cách và sẵn sàng cho một sự thay đổi đối với thế giới bên ngoài."
"Những chuyến thăm thường xuyên tới các cơ sở công nghiệp của Thủ tướng Choe Yong-rim và việc Chủ tịch Ủy ban Hợp tác đầu tư và dự án Ri Kwang-gun được đi cùng với ông Kim Yong-nam, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Đại hội Nhân dân tối cao (Quốc hội) trong chuyến thăm Singapore hồi tháng 5 cũng cho thấy một động thái có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế" - nhà nghiên cứu Viện Sejong (Hàn Quốc), Cheong Seong-chang nhận định. 
Dường như đó là dấu hiệu của nỗ lực kêu gọi đầu tư nước ngoài vào nước này. Theo phân tích của Cheong, Thủ tướng Triều Tiên đã có 47 chuyến thăm các cơ sở công nghiệp trong nửa đầu năm nay, tăng hơn gấp đôi so với chỉ 20 lần một năm trước đó.
Ngoài ra, tờ Rodong Sinmun cũng cập nhật nhiều thông tin về những nỗ lực công nghiệp của đất nước để tăng sản xuất than và thép hồi đầu tháng này.
Từ đó, các chuyên gia đang dự đoán rằng Bình Nhưỡng có thể sắp tiếp tục một kế hoạch cải cách kinh tế lần thứ hai sau khi nỗ lực cải cách vào năm 2002.
Anh Vũ (Nguồn Yonhap)