Hệ thống tên lửa của Liên Xô từng làm người Mỹ mất ăn mất ngủ

21/11/2011 05:40
Lê Dũng (theo báo Nga)
(GDVN) - Hệ thống tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân RT-23 (SS-24 Scalpel) lắp trên tàu hoả từng một thời làm đau đầu người Mỹ hiện giờ đang được lưu giữ tại bảo tàng đường sắt Oktyabrskaya ở St. Petersburg's, Nga.
Trước đó, bắt đầu từ tháng 10/1987 một trung đoàn tên lửa RT-23 (SS-24 Scalpel) đã nhận lệnh trực chiến.
Trước đó, bắt đầu từ tháng 10/1987 một trung đoàn tên lửa RT-23 (SS-24 Scalpel) đã nhận lệnh trực chiến.
Tính đến giữa năm 1988, số lượng bệ phóng gắn trên tàu hoả RT-23 (SS-24 Scalpel) của quân đội Liên Xô đã tăng lên con số 20.
Tính đến giữa năm 1988, số lượng bệ phóng gắn trên tàu hoả RT-23 (SS-24 Scalpel) của quân đội Liên Xô đã tăng lên con số 20.
Đến năm 1999, quân đội Liên Xô có tất cả 3 sư đoàn, trong đó có 4 trung đoàn với 36 hệ thống phóng tên lửa RT-23 (SS-24 Scalpel).
Đến năm 1999, quân đội Liên Xô có tất cả 3 sư đoàn, trong đó có 4 trung đoàn với 36 hệ thống phóng tên lửa RT-23 (SS-24 Scalpel).
Lê Dũng (theo báo Nga)