Hiệu trưởng cầm tiền đánh bài, Ủy ban kiểm tra tỉnh Hưng Yên cố ý che giấu?

04/06/2018 06:27
MINH CHÍ
(GDVN) - Mặc dù việc Hiệu trưởng đánh bài cùng thuộc câp gây bức xúc kéo dài nhưng Ủy ban kiểm tra tỉnh Hưng Yên vẫn chưa có kết luận sau nhiều năm.

Vụ việc ông Ngô Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên  cầm vật giống tiền tham gia đánh bài cùng thuộc cấp vẫn chưa được lãnh đạo tỉnh Hưng Yên xử lý dứt điểm, mặc dù vụ việc đã trải qua nhiều năm.

Cho đến nay, vụ việc trên vẫy gây bức xúc, gây sự chú ý đặc biệt trong dư luận bởi môi trường giáo dục lại tồn tại những hành vi không thể chấp nhận nhưng vẫn không hề bị xử lý. 

Lãnh đạo tỉnh này cho biết vẫn chưa nhận được báo cáo kết luận của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên thanh tra, kết luận.

Ông Ngô Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên bị ghi hình trong lúc đang cầm tiền đánh bài cùng thuộc cấp. Ảnh: Bạn đọc cung cấp.
Ông Ngô Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên bị ghi hình trong lúc đang cầm tiền đánh bài cùng thuộc cấp. Ảnh: Bạn đọc cung cấp. 

Liên quan đến vụ việc trên, nhiều ý kiến cho rằng liệu Ủy ban kiểm tra Hưng Yên có sự bao che, dung túng trong việc xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân trong việc lãnh đạo Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên có dấu hiệu vi phạm đạo đức, vi phạm về những điều đảng viên không được làm.

Lý giải về việc chậm có thanh tra, kết luận rõ ràng, ông Hòa - Chánh văn phòng tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên cho biết, do trong đơn thư có nhiều nội dung tố cáo phản ánh, nên phải đợi cơ quan chức năng làm rõ.

“Vụ việc chúng tôi vẫn chưa thấy Ủy ban kiểm tra tỉnh Hưng Yên báo cáo thanh tra, kết luận. Do có một số nội dung cần phải đợi cơ quan chức năng giám định. Khi nào có chúng tôi sẽ báo cáo lại”, câu trả lời mà ông Hòa đã từng nói với phóng viên rất nhiều lần. 

Hiệu trưởng cầm tiền đánh bài, Ủy ban kiểm tra tỉnh Hưng Yên cố ý che giấu? ảnh 2Tại sao Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Hưng Yên "ngâm" vụ Hiệu trưởng đánh bài 5 năm?

Ngày 01/06/2018, nói về việc xử lý hành vi của ông Ngô Văn Tuấn, ông Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên cho biết vẫn phải đợi và phụ thuộc vào quá trình thanh tra, kết luận của cấp dưới.

“Vụ việc tôi đã giao cho Ủy ban kiểm tra làm, nếu anh muốn lấy thông tin thì cứ xuống gặp, trao đổi với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên, họ sẽ cung cấp thông tin cho anh”, ông Sỹ cho hay.

Tuy nhiên trải qua một thời gian dài, phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ với Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hưng Yên nhiều lần về việc thanh tra, kết luận vụ việc ông Ngô Văn Tuấn nhưng đều rơi vào “im lặng”. 

Uỷ ban kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Hưng Yên vẫn chưa có hồi âm rõ ràng, minh bạch trong câu chuyện xử lý vi phạm trên.

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ông Ngô Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên đã bị ghi hình trong khi đang chơi bài cùng cấp dưới trong lúc đi công tác.

Cụ thể vào tháng 7/2012 ông Tuấn cùng một số các trưởng, phó phòng thuộc đơn vị nhà trường đi học tập kinh nghiệm tại Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Ninh nhưng đã tổ chức chơi bài trên tàu.

Ngoài việc đánh bài, đơn thư còn tố cáo việc ông Tuấn thanh toán tiền hỗ trợ công tác phí cho cán bộ giảng viên tham gia coi thi, chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2016 không minh bạch có sự bớt xén.

Bổ nhiệm và phân công công việc cho bà Nguyễn Thị Thu Giang làm Trưởng ban Khu nội trú ký túc xá không đúng theo quy định.

Chỉ đạo thu tiền của học viên cao học và các lớp đại học liên thông  mà không có phiếu thu...

MINH CHÍ