Hình ảnh về tàu ngầm nguyên tử đa năng mới nhất của Hải quân Nga

24/10/2011 07:25
Lê Dũng (theo Mil)
(GDVN) - Trung tuần tháng 9 vừa qua Hải quân Nga đã cho chạy thử tàu ngầm nguyên tử đa năng mới đóng mang tên Severodvinsk thuộc dự án 885. Tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa Severodvinsk được đóng từ năm 1993 và hạ thủy tháng 6/2010. Nó là loại tàu ngầm thuộc thế hệ thứ tư mà NATO gọi là Granay. Dưới đây là một số hình ảnh trong lần xuất hiện gần đây nhất của Severodvinsk trên biển.
Tàu dài 120 mét, có lượng choán nước 8,6 nghìn/13,8 nghìn tấn, có khả năng lặn sâu 600 mét, chạy với vận tốc 16/31 hải lý (khoảng 57 km/giờ) và cho phép chở đoàn thủy thủ tới 90 người.
Tàu dài 120 mét, có lượng choán nước 8,6 nghìn/13,8 nghìn tấn, có khả năng lặn sâu 600 mét, chạy với vận tốc 16/31 hải lý (khoảng 57 km/giờ) và cho phép chở đoàn thủy thủ tới 90 người.
Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, tàu ngầm Severodvinsk sẽ được Hải quân Nga đưa vào trực chiến và Hải quân Nga sẽ được trang bị tổng cộng 6 tàu ngầm loại này.
Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, tàu ngầm Severodvinsk sẽ được Hải quân Nga đưa vào trực chiến và Hải quân Nga sẽ được trang bị tổng cộng 6 tàu ngầm loại này.
Lê Dũng (theo Mil)