Hoảng hồn: Những vụ cháy chợ kinh hoàng xảy ra ở Việt Nam (P1)

15/02/2012 15:25
Thành Chung (tổng hợp từ Internet và các báo)
(GDVN) - Liên tiếp các vụ cháy những khu chợ trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức phòng, chữa cháy của người dân, cơ quan chức năng.
Vụ cháy chợ kinh hoàng nhất vẫn được nhiều người dân thủ đô nhắc tới đó là vào đêm 14-7-1994, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ chợ Đồng Xuân mới được xây dựng lại trước đó ba năm. Sau cơn "đại hồng hỏa" nguyên nhân trực tiếp được xác định là do chiếc quạt MD ở kiốt 293 bị om nhiệt trong khi công tắc vấn bật gây cháy. Thiệt hại do vụ cháy này gây ra lúc bấy giờ lên tới 300 tỷ đồng.
Vụ cháy chợ kinh hoàng nhất vẫn được nhiều người dân thủ đô nhắc tới đó là vào đêm 14-7-1994, ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ chợ Đồng Xuân mới được xây dựng lại trước đó ba năm. Sau cơn "đại hồng hỏa" nguyên nhân trực tiếp được xác định là do chiếc quạt MD ở kiốt 293 bị om nhiệt trong khi công tắc vấn bật gây cháy. Thiệt hại do vụ cháy này gây ra lúc bấy giờ lên tới 300 tỷ đồng.
Vào năm 1991, khu chợ Rồng (cũ), biểu tượng của thành phố Nam Định cũng bị "bà hỏa" ghé thăm Sau vụ cháy, toàn bộ phần chợ cũ phải phá bỏ để thay thế bằng khu chợ xây dựng mới như ngày nay.
Vào năm 1991, khu chợ Rồng (cũ), biểu tượng của thành phố Nam Định cũng bị "bà hỏa" ghé thăm Sau vụ cháy, toàn bộ phần chợ cũ phải phá bỏ để thay thế bằng khu chợ xây dựng mới
 như ngày nay.
Khoảng 19h30 ngày 20/6/2005, từ ngọn lửa ở khu bán hàng mã lan ra đã thiệu rụi hàng hóa của 170 hộ kinh doanh chủ yếu là hàng mã, hoa quả, thịt tại chợ Hà Đông, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ).
Khoảng 19h30 ngày 20/6/2005, từ ngọn lửa ở khu bán hàng mã lan ra đã thiệu rụi hàng hóa của 170 hộ kinh doanh chủ yếu là hàng mã, hoa quả, thịt tại chợ Hà Đông, phường Nguyễn Trãi, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây (cũ). 
Đêm 16/12/2006, ngọn lửa đã bùng lên thiêu rụi hàng trăm ki ốt tại chợ Lớn Quy Nhơn (Bình Định), gây thiệt hại số tiền lên tới 136 tỉ đồng.
Đêm 16/12/2006, ngọn lửa đã bùng lên thiêu rụi hàng trăm ki ốt tại chợ Lớn Quy Nhơn (Bình Định), gây thiệt hại số tiền lên tới 136 tỉ đồng.
Khoảng 12 giờ trưa ngày 14/11/2008, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt tại chợ Dịch Vọng - điểm buôn bán xe máy cũ lớn nhất Hà Nội. Gần 20 ki ốt chứa hàng trăm xe máy đã bị thiêu rụi.
Khoảng 12 giờ trưa ngày 14/11/2008, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt tại chợ Dịch Vọng - điểm buôn bán xe máy cũ lớn nhất Hà Nội. Gần 20 ki ốt chứa hàng trăm xe máy đã bị thiêu rụi.
Vào khoảng 20h tối 20/6/2011, đám cháy bắt đầu bùng phát tại khu vực đình phụ chợ Vinh (Nghệ An) và tiếp tục lan nhanh. Hàng trăm ki ốt đã bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.
Vào khoảng 20h tối 20/6/2011, đám cháy bắt đầu bùng phát tại khu vực đình phụ chợ Vinh (Nghệ An) và tiếp tục lan nhanh. Hàng trăm ki ốt đã bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính hàng chục tỷ đồng.
Khuya ngày 17/7/2011, một quầy hàng bán than tổ ong ở chợ TP Tuy Hòa, Phú Yên bỗng dưng phát cháy dữ dội.
Khuya ngày 17/7/2011, một quầy hàng bán than tổ ong ở chợ TP Tuy Hòa, Phú Yên bỗng dưng phát cháy dữ dội.
Khoảng 1h ngày 18/7/2011 tại khu chợ sầm uất được người dân thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) gọi là khu “bàn cờ” với nhiều đường ngang dọc đã phát hỏa. Hàng trăm tiểu thương giật mình thức giấc, hoảng loạn bồng bế trẻ em ra khỏi nhà
Khoảng 1h ngày 18/7/2011 tại khu chợ sầm uất được người dân thành phố Sóc Trăng (Sóc Trăng) gọi là khu “bàn cờ” với nhiều đường ngang dọc đã phát hỏa. Hàng trăm tiểu thương giật mình thức giấc, hoảng loạn bồng bế trẻ em ra khỏi nhà
Khoảng 1 giờ ngày 18/10/2011 chợ Định Bình thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (cách TP Quy Nhơn trên 100 km) bỗng nhiên bốc cháy. Theo thống kê ban đầu từ 16 lô bán tạp hóa, quần áo may sẵn, lượng hàng hóa bị cháy lên đến khoảng 6 tỉ đồng.
Khoảng 1 giờ ngày 18/10/2011 chợ Định Bình thuộc thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện miền núi Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (cách TP Quy Nhơn trên 100 km) bỗng nhiên bốc cháy. Theo thống kê ban đầu từ 16 lô bán tạp hóa, quần áo may sẵn, lượng hàng hóa bị cháy lên đến khoảng 6 tỉ đồng.
Khoảng 0 giờ ngày 20/10/2011, một vụ cháy lớn xảy ra đã thiêu rụi hoàn toàn 53 sạp hàng hoá của khu chợ Định An, thuộc xã Định An, huyện Trà Cú, thiệt hại ban đầu ước khoảng 4 tỉ đồng.
Khoảng 0 giờ ngày 20/10/2011, một vụ cháy lớn xảy ra đã thiêu rụi hoàn toàn 53 sạp hàng hoá của khu chợ Định An, thuộc xã Định An, huyện Trà Cú, thiệt hại ban đầu ước khoảng 4 tỉ đồng.
Khoảng 19h tối 29/12/2011, hàng trăm người dân sống ở gần chợ An Khánh (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) hoảng loạn khi khu chợ này bất ngờ xảy ra cháy. Theo thống kê đã có 12 kiốt bị cháy rụi. thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Khoảng 19h tối 29/12/2011, hàng trăm người dân sống ở gần chợ An Khánh (phường An Khánh, quận Ninh Kiều) hoảng loạn khi khu chợ này bất ngờ xảy ra cháy. Theo thống kê đã có 12 kiốt bị cháy rụi. thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Khoảng 0 giờ sáng 18-1- 2012, chợ Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã bị cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ khu nhà lồng của chợ, với trên 30 sạp, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.
Khoảng 0 giờ sáng 18-1- 2012, chợ Mỹ Quới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã bị cháy lớn, thiêu rụi toàn bộ khu nhà lồng của chợ, với trên 30 sạp, ước tính thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.
Lúc 1h sáng mồng 1 Tết Nhâm Thìn, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Phú Tân (Cà Mau) thiêu rụi 4 căn nhà, 6 ki-ốt trong đó có 1 tiệm vàng…
Lúc 1h sáng mồng 1 Tết Nhâm Thìn, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại chợ Phú Tân (Cà Mau) thiêu rụi 4 căn nhà, 6 ki-ốt trong đó có 1 tiệm vàng…
Khoảng 21 giờ ngày 8/2/2012, đã xảy ra một vụ cháy tại khu nhà lồng của chợ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ khu nhà chợ rộng 1.000m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.
Khoảng 21 giờ ngày 8/2/2012, đã xảy ra một vụ cháy tại khu nhà lồng của chợ xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Không có thiệt hại về người nhưng toàn bộ khu nhà chợ rộng 1.000m2 bị thiêu rụi hoàn toàn.
Ngọn lửa cao hàng chục mét bao trùm chợ Quảng Ngãi suốt từ 4h sáng đến 11h chiều 9/2/2012 đã khiến hàng hóa của hơn 400 tiểu thương bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại lên tới 200 tỉ đồng. Đây cũng là vụ cháy lớn nhất trong lịch sử của tỉnh này
Ngọn lửa cao hàng chục mét bao trùm chợ Quảng Ngãi suốt từ 4h sáng đến 11h chiều 9/2/2012 đã khiến hàng hóa của hơn 400 tiểu thương bị thiêu rụi. Tổng thiệt hại lên tới 200 tỉ đồng. Đây cũng là vụ cháy lớn nhất trong lịch sử của tỉnh này

Thành Chung (tổng hợp từ Internet và các báo)