Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức thi “Sinh viên thanh lịch, tài năng”

27/04/2012 09:51
Trịnh Tuân
(GDVN) - Trong thời gian từ 12/4 đến 25/4, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự đã diễn ra Vòng sơ khảo cuộc thi “Sinh viên thanh lịch, tài năng” lần thứ nhất năm 2012.

Nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn, nét thanh lịch văn minh của học viên quân sự, sinh viên dân sự trong Học viện; tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh thông qua đó định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho sinh viên, Ban thanh niên Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tổ chức cuộc thi mang tên “Sinh viên thanh lịch, tài năng” lần thứ nhất năm 2012.

Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ trí tuệ, tâm hồn, nét thanh lịch văn minh của Học viên, sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự
Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ trí tuệ, tâm hồn, nét thanh lịch văn minh của Học viên, sinh viên Học viện Kỹ thuật Quân sự

Cuộc thi giúp sinh viên được thể hiện bản lĩnh, năng khiếu của bản thân, được khẳng định mình, qua đó phát hiện, bồi dưỡng hạt nhân cho các hoạt động phong trào đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi của tuổi tuổi trẻ hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Đối tượng tham dự thi “Sinh viên thanh lịch, tài năng” là nam, nữ sinh viên hệ chính qui đang học tập tại Học viện, có kết quả học tập khá, đảm bảo tư cách đạo đức tác phong của người đoàn viên, thanh niên, sinh viên, có sức khỏe tốt, hình thức ưa nhìn, chiều cao trên 1m50 đối với nữ và 1m65 đối với nam.

Đây là lần đầu tiên Học viên tổ chức cuộc thi "Sinh viên thanh lịch, tài năng"
Đây là lần đầu tiên Học viên tổ chức cuộc thi "Sinh viên thanh lịch, tài năng"

Theo Ban tổ chức cuộc thi, vòng sơ khảo “Sinh viên thanh lịch, tài năng” sẽ được tổ chức thành 4 cụm thi bao gồm các hệ, Tiểu đoàn quản lý học viên quân sự, các khoa và sinh viên dân sự. Ban giám khảo cấp cụm sẽ lựa chọn 10 thí sinh nam, 10 thí sinh nữ vào vòng chung khảo.

Sau vòng chung khảo, mỗi cụm lựa chọn, đề nghị 02 thí sinh nam, 02 thí sinh nữ xuất sắc nhất tham gia chung kết cấp Học viện. Dự kiến, thời gian diễn ra Vòng chung kết cấp học viện là vào ngày 21 tháng 9 năm 2012. Thời gian tổ chức Vòng sơ khảo và chung khảo cuộc thi do các cụm cơ sở qui định.

Học viên quân sự tham gia cuộc thi với quân phục K08
Học viên quân sự tham gia cuộc thi với quân phục K08

Nội dung của cuộc thi bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là phần thi “Phong cách thời trang”. Ở phần thi này các thí sinh biểu diễn trang phục bắt buộc là quân phục sĩ quan K08 đối với nam, nữ học viên quân sự.

Nam sinh viên dân sự mặc trang phục thể hiện sự trẻ trung, năng động, phù hợp với phong cách sinh viên và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Nữ sinh viên mặc áo dài truyền thống.

Cuộc thi gồm 3 phần thi, trong đó phần thi "Năng khiếu sinh viên" được xem là hấp dẫn nhất
Cuộc thi gồm 3 phần thi, trong đó phần thi "Năng khiếu sinh viên" được xem là hấp dẫn nhất

Phần thi thứ 2 “Năng khiếu sinh viên” là phần thi cho phép các thí sinh dự thi thể hiện tài năng của mình như ca hát, nhảy múa, chơi nhạc cụ, diễn xuất, MC…Các tiết mục phải đề cao tính nhân văn, văn hóa phù hợp với tuổi trẻ học đường.

Sau 2 phần thi trên , Ban giám khảo (BGK) sẽ lựa chọn 05 thí sinh nam và 05 thí sinh nữ có điểm số cao nhất tham gia phần thi  “Ứng xử học đường”. Ở phần thi này, thí sinh sẽ phải thực hiện các tình huống ứng xử mà BGK đưa ra.

Cuộc thi đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của đông đảo học viên, sinh viên trong toàn Học viện. Trong khoảng thời gian từ ngày 12 đến ngày 25 tháng 4 năm 2012, Vòng sơ khảo cuộc thi Sinh viên thanh lịch, tài năng” lần thứ nhất năm 2012 đã diễn ra sôi nổi và khí thế tại tất cả 4 cụm thi cơ sở.

Các thí sinh thực hiện phần thi "Năng khiếu sinh viên"
Các thí sinh thực hiện phần thi "Năng khiếu sinh viên"

Tối 12/4/2012, Tiểu đoàn 2 phối hợp với Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Hàng không vũ trụ, Khoa Kỹ thuật Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tổ chức Sơ khảo cuộc thi Sinh viên thanh lịch, tài năng cấp cơ sở (Cụm 4) lần thứ nhất, năm 2012 tại phòng Hồ Chí Minh Tiểu đoàn 2.

Tới dự và cổ vũ cho đêm Sơ khảo có đại diện Ban Thanh niên/Phòng Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và đông đảo đoàn viên thanh niên của các đơn vị trong Cụm thi.

Kết thúc vòng Sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 20 thí sinh (10 thí sinh nam, 10 thí sinh nữ) vào vòng Chung khảo dự kiến diễn ra vào ngày 9/5.

"Ứng xử học đường" là phần thi khó nhất trong cuộc thi, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng
"Ứng xử học đường" là phần thi khó nhất trong cuộc thi, đòi hỏi rất nhiều kỹ năng

Ngay sau đó một ngày, tại Cụm 2, Đoàn cơ sở (ĐCS) Tiểu đoàn 3 (d3) và Khoa Vô tuyến điện tử cũng đã tổ chức Sơ khảo cuộc thi cấp cơ sở lần thứ I với sự tham gia dự thi của 45 thí sinh.

Và mới đây, vào ngày 25 tháng 4, ĐCS Tiểu đoàn 1, ĐCS Tiểu đoàn 4 và Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt thuộc Học viện Kỹ thuật Quân sự (Cụm thi 3) cũng đã tổ chức thành công Vòng chung khảo cuộc thi và lựa chọn ra những gương mặt sáng giá nhất tham dự Vòng chung kết cấp Học viện.

Cuộc thi đã diễn ra thành công tốt đẹp
Cuộc thi đã diễn ra thành công tốt đẹp

Vòng sơ khảo cuộc thi “Sinh viên thanh lịch, tài năng” lần thứ nhất năm 2012 đã được triển khai đảm bảo đúng theo kế hoạch, thu hút được sự quan tâm, tham gia của toàn thể các tổ chức đoàn, đoàn viên thanh niên sinh viện, tạo ra được khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Học viện và đã được lãnh đạo chỉ huy Học viện đánh giá rất cao.

Trịnh Tuân