Hơn 50 người lật xe tải, giải cứu người dưới bánh xe

23/02/2012 06:52
T.B
(GDVN) -Để cứu một nạn nhân đang nằm cưới bánh xe tải đang kêu cứu thảm thiết, hơn 50 người đã cùng nhau lật chiếc xe để đưa người bị thương đi cấp cứu.
Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h15 phút ngày 22/2,  xe tải loại 2 tấn mang biển số 54Y-9312 do tài xế Hưng (30 tuổi, quê Thanh Hóa) chở hàng trăm bao ngọt chiếc đi trên đường Ung Văn Khiêm (phường 25, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh). Khi đến trước số nhà 31 thì tài xế tải bất ngờ đánh lái sang trái để vượt chiếc xe buýt dừng trạm. 

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Đúng lúc một người đàn ông ngoài 50 tuổi đi xe máy mang biển số 52M2-6641 chạy hướng ngược đã tông trực diện vào xe tải khiến người và xe máy cuốn dưới gầm ôtô tải. Hai chân của nạn nhân bị bánh trước xe tải cán, toàn thân bị kẹt trong gầm. Người đàn ông này kêu cứu thảm thiết rồi ngất lịm. 
Lo ngại nếu không cứu ngay thì ảnh hưởng đến tính mạng, vì vậy hơn 50 thanh niên được huy động cùng lực lượng dân phòng gần đó vội lật xe tải rồi đưa người đàn ông này đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 
Riêng tài xế, sau khi tai nạn xảy ra đã đến công an phường trình báo. 
T.B