Hot nhất tuần: Bộ GTVT sẽ bán trụ sở, dân TP.HCM tẩy chay cải thảo

12/05/2012 19:50
H.C
(GDVN) – Bộ GTVT lên tiếng chính thức về đề án xây trụ sở 12.000 tỷ đồng, hai nhà báo VOV xác nhận bị hành hung trong vụ cưỡng chế tại Văn Giang (Hưng Yên), giá nước sạch tại Hà Nội lại chuẩn bị tăng… là những gì “nóng” nhất tuần qua (5/5 – 11/5).

1. Nhà báo VOV xác nhận bị hành hung Hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm - Trưởng phòng Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam và Hán Phi Long – Phóng viên Phòng Thời sự (Trung tâm Tin, Đài Tiếng nói Việt Nam) đã xác nhận việc bị hành hung tại huyện Văn Giang, Hưng Yên ngày 24/4/2012 khi lực lượng cưỡng chế bao gồm: công an xã, công an huyện, công an tỉnh và dân phòng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại huyện này để phục vụ Dự án xây dựng Khu đô thị - Thương mại - Du lịch Văn Giang (Ecopark).
1. Nhà báo VOV xác nhận bị hành hung
Hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm - Trưởng phòng Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam và Hán Phi Long – Phóng viên Phòng Thời sự (Trung tâm Tin, Đài Tiếng nói Việt Nam) đã xác nhận việc bị hành hung tại huyện Văn Giang, Hưng Yên ngày 24/4/2012 khi lực lượng cưỡng chế bao gồm: công an xã, công an huyện, công an tỉnh và dân phòng tiến hành cưỡng chế thu hồi đất tại huyện này để phục vụ Dự án xây dựng Khu đô thị - Thương mại - Du lịch Văn Giang (Ecopark).
Chiều ngày 10/5, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên – Thiếu tướng Trần Huy Ngạn đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam. Thiếu tướng Ngạn khẳng định, việc hai nhà báo của VOV bị hành hung, bắt giữ tại đây là vụ việc xảy ra ngoài ý muốn. Thiếu tượng Ngạn mong được lãnh đạo Đài TNVN, hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long hết sức thông cảm đồng thời ông cũng cam kết với lãnh đạo Đài TNVN sẽ làm rõ và xử lý nghiêm những người hành hung, bắt giữ 2 phóng viên của VOV trong thời gian sớm nhất.
Chiều ngày 10/5, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên – Thiếu tướng Trần Huy Ngạn đã có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam. Thiếu tướng Ngạn khẳng định,  việc hai nhà báo của VOV bị hành hung, bắt giữ tại đây là vụ việc xảy ra ngoài ý muốn. Thiếu tượng Ngạn mong được lãnh đạo Đài TNVN, hai nhà báo Nguyễn Ngọc Năm và Hán Phi Long hết sức thông cảm đồng thời ông cũng cam kết với lãnh đạo Đài TNVN sẽ làm rõ và xử lý nghiêm những người hành hung, bắt giữ 2 phóng viên của VOV trong thời gian sớm nhất.
2. Bộ GTVT chính thức lên tiếng về Đề án xây trụ sở 12.000 tỷ Trước những ý kiến trái chiều về đề án Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Bộ Giao thông Vận tải với số vốn đầu tư gần 224.000 tỷ đồng, chiều 10/5, Bộ GTVT đã ra thông cáo báo chí.
2. Bộ GTVT chính thức lên tiếng về Đề án xây trụ sở 12.000 tỷ

Trước những ý kiến trái chiều về đề án Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Bộ Giao thông Vận tải với số vốn đầu tư gần 224.000 tỷ đồng, chiều 10/5, Bộ GTVT đã ra thông cáo báo chí.
Theo Bộ Giao thông, trên cơ sở quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, định hướng “Di dời trụ sở bộ ngành ra khỏi khu vực nội đô lịch sử về các khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì theo hướng hình thành khu vực hành chính tập trung”, Bộ đã xây dựng phương án và lấy ý kiến của các bộ liên quan về di dời trụ sở. Cuối năm 2011, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc cho phép Bộ Giao thông được mua trụ sở làm việc và bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Bộ đang quản lý tại 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm theo giá thị trường, đúng quy định của pháp luật để lấy kinh phí đầu tư trụ sở mới. Thủ tướng cũng chỉ đạo giá trị trụ sở mới không lớn hơn giá trị bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại trụ sở cũ. Theo Bộ Giao thông, thủ tục triển khai trụ sở mới đang thực hiện đúng quy định pháp luật. Dự kiến, Bộ sẽ mua trụ sở mới tại xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội).
Theo Bộ Giao thông, trên cơ sở quyết định của Thủ tướng về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, định hướng “Di dời trụ sở bộ ngành ra khỏi khu vực nội đô lịch sử về các khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì theo hướng hình thành khu vực hành chính tập trung”, Bộ đã xây dựng phương án và lấy ý kiến của các bộ liên quan về di dời trụ sở.
Cuối năm 2011, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc cho phép Bộ Giao thông được mua trụ sở làm việc và bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất do Bộ đang quản lý tại 80 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm theo giá thị trường, đúng quy định của pháp luật để lấy kinh phí đầu tư trụ sở mới. Thủ tướng cũng chỉ đạo giá trị trụ sở mới không lớn hơn giá trị bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại trụ sở cũ.
Theo Bộ Giao thông, thủ tục triển khai trụ sở mới đang thực hiện đúng quy định pháp luật. Dự kiến, Bộ sẽ mua trụ sở mới tại xã Mỹ Đình (Từ Liêm, Hà Nội).
3.Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng tới 35% Chiều 8/5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Như Hải, Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội cho biết, đơn vị này đang xây dựng đề án tăng giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Hiện công ty đang tính toán, tập hợp các chi phí sản xuất để xây dựng một mức giá thích hợp trình lên lãnh đạo thành phố quyết định. Theo vị lãnh đạo doanh nghiệp này, 4 tháng đầu năm, việc kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội đang lỗ 30 tỷ đồng. Để bù chi phí, Công ty nước sạch Hà Nội đang xây dựng đề án tăng giá nước sạch sinh hoạt trình lãnh đạo thành phố phê duyệt. Mức tăng dự kiến từ 30-35%.
3.Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng tới 35%

Chiều 8/5, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Như Hải, Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội cho biết, đơn vị này đang xây dựng đề án tăng giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Hiện công ty đang tính toán, tập hợp các chi phí sản xuất để xây dựng một mức giá thích hợp trình lên lãnh đạo thành phố quyết định.

Theo vị lãnh đạo doanh nghiệp này, 4 tháng đầu năm, việc kinh doanh của Công ty nước sạch Hà Nội đang lỗ 30 tỷ đồng. Để bù chi phí, Công ty nước sạch Hà Nội đang xây dựng đề án tăng giá nước sạch sinh hoạt trình lãnh đạo thành phố phê duyệt. Mức tăng dự kiến từ 30-35%.
4.Sạt lở núi, đá đè chết 6 người Tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 5/5 khi anh Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi) ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) điều khiển xe lữ hành của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang chở 7 hành khách cùng ngụ xã Bàn Long (Châu Thành, Tiền Giang) đi hành hương. Đến gần vồ Cứu Nạn thuộc xã An Hảo, cách Lâm Viên núi Cấm 4km đã xảy ra tai nạn. Nhiều tảng đá to từ trên núi lăn xuống đường. Trong đó, tảng đá lớn nhất đè làm bẹp dúm chiếc ôtô rồi lăn tiếp xuống vực sâu.
4.Sạt lở núi, đá đè chết 6 người

Tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 5/5 khi anh Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi) ngụ xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (An Giang) điều khiển xe lữ hành của Công ty Cổ phần Du lịch An Giang chở 7 hành khách cùng ngụ xã Bàn Long (Châu Thành, Tiền Giang) đi hành hương.
Đến gần vồ Cứu Nạn thuộc xã An Hảo, cách Lâm Viên núi Cấm 4km đã xảy ra tai nạn. Nhiều tảng đá to từ trên núi lăn xuống đường. Trong đó, tảng đá lớn nhất đè làm bẹp dúm chiếc ôtô rồi lăn tiếp xuống vực sâu.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, tài xế Tâm thiệt mạng tại chỗ cùng với 4 hành khách. 3 người đi chung xe bị thương được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc cấp cứu nhưng trưa cùng ngày có một người tử vong nâng tổng số người chết trong vụ sạt núi lên 6 người.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, tài xế Tâm thiệt mạng tại chỗ cùng với 4 hành khách. 3 người đi chung xe bị thương được đưa đi Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc cấp cứu nhưng trưa cùng ngày có một người tử vong nâng tổng số người chết trong vụ sạt núi lên 6 người.
5.Chấn động tin đồn nam sinh bị ép quan hệ phải đi cấp cứu Trên trang Infonet thông tin, suốt những ngày qua, người dân Quảng Ngãi đang bàn tán xôn xao thông tin: Một nam sinh lớp 11, bị bà chủ tiệm thuốc tây lớn ở thị trấn Đức Phổ lừa cho uống thuốc kích thích tại nhà và ép quan hệ nhiều giờ liền. “Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 4 vừa qua, nhiều người dân ở Đức Phổ bàn tán, rằng: Một học sinh lớp 11, trường THPT Đức Phổ, tên là N.V.N, quê ở xã Phổ Vinh, vào tiệm thuốc tây của bà H.T.H.Y, ở thị trấn Đức Phổ, để mua thuốc cảm. (Trong ảnh là lá đơn kêu cứu của vợ chồng bà Y)
5.Chấn động tin đồn nam sinh bị ép quan hệ phải đi cấp cứu

Trên trang Infonet thông tin, suốt những ngày qua, người dân Quảng Ngãi đang bàn tán xôn xao thông tin: Một nam sinh lớp 11, bị bà chủ tiệm thuốc tây lớn ở thị trấn Đức Phổ lừa cho uống thuốc kích thích tại nhà và ép quan hệ nhiều giờ liền.
“Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 4 vừa qua, nhiều người dân ở Đức Phổ bàn tán, rằng: Một học sinh lớp 11, trường THPT Đức Phổ, tên là N.V.N, quê ở xã Phổ Vinh, vào tiệm thuốc tây của bà H.T.H.Y, ở thị trấn Đức Phổ, để mua thuốc cảm. (Trong ảnh là lá đơn kêu cứu của vợ chồng bà Y)
Thấy cậu học trò có tướng tá cao to, đẹp trai nên bà Y đã nảy sinh ra ý định đồi bại. Theo đó, bà Y đã phỉnh dụ vào phía trong nhà và cho em N uống thuốc kích thích, rồi quan hệ. Tuy nhiên do bị cho uống quá liều và quan hệ thô bạo nhiều giờ liền dẫn đến em N., ngất xỉu, còn ‘cậu nhỏ” thì bị gãy, phải đưa đến bệnh viện Đặng Thùy Trâm, cấp cứu", trang này đưa tin. Tuy nhiên, người thân của bà Y hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này. (Trong ảnh là chồng bà Y đang gửi đơn đến các cơ quan chức năng) .
Thấy cậu học trò có tướng tá cao to, đẹp trai nên bà Y đã nảy sinh ra ý định đồi bại. Theo đó, bà Y đã phỉnh dụ vào phía trong nhà và cho em N uống thuốc kích thích, rồi quan hệ.
Tuy nhiên do bị cho uống quá liều và quan hệ thô bạo nhiều giờ liền dẫn đến em N., ngất xỉu, còn ‘cậu nhỏ” thì bị gãy, phải đưa đến bệnh viện Đặng Thùy Trâm, cấp cứu", trang này đưa tin. Tuy nhiên, người thân của bà Y hoàn toàn bất ngờ trước thông tin này. (Trong ảnh là chồng bà Y đang gửi đơn đến các cơ quan chức năng) .
6. Dân TP.HCM sợ cải thảo chứa chất ướp xác Trước thông tin cải thảo tại Trung Quốc bị phát hiện nhiễm formaldehyde - chất gây ung thư, thường dùng để ướp xác, người dân TP.HCM sợ mua nhầm cải thảo của Trung Quốc vẫn thường nhập về Việt Nam.
6. Dân TP.HCM sợ cải thảo chứa chất ướp xác
Trước thông tin cải thảo tại Trung Quốc bị phát hiện nhiễm formaldehyde - chất gây ung thư, thường dùng để ướp xác, người dân TP.HCM sợ mua nhầm cải thảo của Trung Quốc vẫn thường nhập về Việt Nam.
Trước sự bất an của người dân khi nghe thông tin về cải thảo Trung Quốc chứa chất ướp xác, ngày 10/5, các cơ quan chức năng tại TP.HCM đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm. Theo đó, mẫu cải thảo được lấy tại chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lực lượng chức năng cho hay, hiện tại TP.HCM đã có Trung tâm thực nghiệm xét nghiệm formaldehyde trên thực phẩm nên sau 2 ngày nữa sẽ có kết quả để công bố chính thức tới người tiêu dùng.
Trước sự bất an của người dân khi nghe thông tin về cải thảo Trung Quốc chứa chất ướp xác, ngày 10/5, các cơ quan chức năng tại TP.HCM đã tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm.

Theo đó, mẫu cải thảo được lấy tại chợ đầu mối Thủ Đức, TP.HCM, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lực lượng chức năng cho hay, hiện tại TP.HCM đã có Trung tâm thực nghiệm xét nghiệm formaldehyde trên thực phẩm nên sau 2 ngày nữa sẽ có kết quả để công bố chính thức tới người tiêu dùng.
7.Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã gửi đơn từ nhiệm trước cuộc họp kín Trong cuộc họp kéo dài 3 giờ vào chiều 5/5, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ phiếu kín và nhất trí đưa nội dung bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến vào chương trình nghị sự chính thức tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội (khai mạc ngày 21-5). Tuy nhiên trả lời báo chí, bà Đặng Thị Hoàng Yến khẳng định đã gửi đơn xin từ nhiệm và đã báo với Trưởng Ban Công tác ĐB của QH Nguyễn Thị Nương về việc không tham dự cuộc họp cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) vào chiều 5-5 vì “thấy việc này không còn cần thiết” và “xin rút khỏi QH” là do đã “mệt mỏi” vì “chịu nhiều sức ép dư luận”.
7.Bà Đặng Thị Hoàng Yến đã gửi đơn từ nhiệm trước cuộc họp kín

Trong cuộc họp kéo dài 3 giờ vào chiều 5/5, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bỏ phiếu kín và nhất trí đưa nội dung bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội của bà Đặng Thị Hoàng Yến vào chương trình nghị sự chính thức tại kỳ họp thứ 3 của Quốc hội (khai mạc ngày 21-5).

Tuy nhiên trả lời báo chí, bà Đặng Thị Hoàng Yến khẳng định đã gửi đơn xin từ nhiệm và đã báo với Trưởng Ban Công tác ĐB của QH Nguyễn Thị Nương về việc không tham dự cuộc họp cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) vào chiều 5-5 vì “thấy việc này không còn cần thiết” và “xin rút khỏi QH” là do đã “mệt mỏi” vì “chịu nhiều sức ép dư luận”.

8.Nữ sinh viên đấm chảy máu miệng CSCĐ khi bị yêu cầu kiểm tra Sự việc xảy ra vào khoảng 0h30' ngày 7/5 khi tổ tuần tra Đại đội 1 – Trung đoàn CSCĐ, CATP do Thượng uý Đỗ Quang làm tổ trưởng. Phát hiện hai nam nữ thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy BKS 34N8 – 8005 từ ngã ba Trương Định – Giải Phóng (Hà Nội), tổ công tác đã tổ chức đội hình dừng xe kiểm tra. (Trong ảnh là CSCĐ Nguyễn Văn Sang)
8.Nữ sinh viên đấm chảy máu miệng CSCĐ khi bị yêu cầu kiểm tra

Sự việc xảy ra vào khoảng 0h30' ngày 7/5 khi tổ tuần tra Đại đội 1 – Trung đoàn CSCĐ, CATP do Thượng uý Đỗ Quang làm tổ trưởng. Phát hiện hai nam nữ thanh niên không đội mũ bảo hiểm chở nhau trên xe máy BKS 34N8 – 8005 từ ngã ba Trương Định – Giải Phóng (Hà Nội), tổ công tác đã tổ chức đội hình dừng xe kiểm tra. (Trong ảnh là CSCĐ Nguyễn Văn Sang)
Tuy nhiên khi bị yêu cầu kiểm tra, nữ sinh viên này đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn hùng hổ nhảy ra kéo cổ áo, chửi bới và dùng tay phải đấm thẳng vào mặt CSCĐ với mục đích gây ra lộn xộn để nam thanh niên đi cùng bỏ trốn. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1990) hiện là SV Đại học T.L và Trần Đức Thành (SN 1987) là SV Đại học Mở. (Trong ảnh là nữ sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huyền).
Tuy nhiên khi bị yêu cầu kiểm tra, nữ sinh viên này đã không chấp hành hiệu lệnh mà còn hùng hổ nhảy ra kéo cổ áo, chửi bới và dùng tay phải đấm thẳng vào mặt CSCĐ với mục đích gây ra lộn xộn để  nam thanh niên đi cùng bỏ trốn.
Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1990) hiện là SV Đại học T.L và Trần Đức Thành (SN 1987)  là SV Đại học Mở. (Trong ảnh là nữ sinh viên Nguyễn Thị Thanh Huyền).
9. Đã tìm thấy thân nhân cháu bé 5 tuổi bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề Cha của cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh là Nguyễn Đình Hùng (33 tuổi, quê ở Nam Đàn, Nghệ An trú ở thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang). Theo lời anh Hùng, cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh tên thật là Nguyễn Hồng Hạnh, là con gái duy nhất của anh Hùng cùng với vợ là chị Đào Thị Thiêm (30 tuổi).
9. Đã tìm thấy thân nhân cháu bé 5 tuổi bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề
 
Cha của cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh là Nguyễn Đình Hùng (33 tuổi, quê ở Nam Đàn, Nghệ An trú ở thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang). Theo lời anh Hùng, cháu Nguyễn Đàm Hồng Hạnh tên thật là Nguyễn Hồng Hạnh, là con gái duy nhất của anh Hùng cùng với vợ là chị Đào Thị Thiêm (30 tuổi).
Theo lời anh Hùng, một lần, vô tình bế cháu Hạnh chơi nhà hàng xóm, mở mạng ra xem, thấy nói về chùa Bồ Đề, anh Hùng đã nảy ý định đưa cháu gửi nhà chùa nuôi nên về bàn với vợ. Ban đầu vợ anh không đồng ý, song cuối cùng cũng gật đầu do hoàn cảnh khó khăn quá. Người cậu và một số anh em cũng bàn bạc và đồng ý với phương án này.
Theo lời anh Hùng, một lần, vô tình bế cháu Hạnh chơi nhà hàng xóm, mở mạng ra xem, thấy nói về chùa Bồ Đề, anh Hùng đã nảy ý định đưa cháu gửi nhà chùa nuôi nên về bàn với vợ. Ban đầu vợ anh không đồng ý, song cuối cùng cũng gật đầu do hoàn cảnh khó khăn quá. Người cậu và một số anh em cũng bàn bạc và đồng ý với phương án này.
10. Kỳ lạ 3 xe siêu sang dùng chung biển số Sau khi chính thức được rước về dinh thự của một đại gia Ninh Bình vào cuối tháng 3, chiếc Phantom Rồng đã xuất hiện tại Hà Nội đeo biển 51A-058.88. Tuy nhiên, biển số cực đẹp này được phát hiện đã gắn cho 2 xe trước đó là Phantom Ghost và Maybach 62S trắng. Chiếc xe đầu tiên mang biển 51A-058.88 là Phantom Ghost màu đen, xuất hiện tại Ninh Bình vào khoảng cuối năm 2011. Trong khi khoảng 1 tháng trước (4/2012), chiếc Maybach 62S trắng đình đám ghé thăm Hà Nội cũng được gắn biển 51A-058.88.
10. Kỳ lạ 3 xe siêu sang dùng chung biển số
Sau khi chính thức được rước về dinh thự của một đại gia Ninh Bình vào cuối tháng 3, chiếc Phantom Rồng đã xuất hiện tại Hà Nội đeo biển 51A-058.88. Tuy nhiên, biển số cực đẹp này được phát hiện đã gắn cho 2 xe trước đó là Phantom Ghost và Maybach 62S trắng.

Chiếc xe đầu tiên mang biển 51A-058.88 là Phantom Ghost màu đen, xuất hiện tại Ninh Bình vào khoảng cuối năm 2011. Trong khi khoảng 1 tháng trước (4/2012), chiếc Maybach 62S trắng đình đám ghé thăm Hà Nội cũng được gắn biển 51A-058.88.


H.C