IISS: Lần đầu tiên Châu Á vượt châu Âu về ngân sách quốc phòng

15/03/2013 09:16
Theo VOR
(GDVN) - Lần đầu tiên các nước châu Á vượt châu Âu về chi tiêu quốc phòng.

Năm 2012, lần đầu tiên các nước châu Á vượt châu Âu về chi tiêu quốc phòng. Điều này đã được nêu trong thông cáo báo chí của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), nhân dịp phát hành báo cáo hàng năm về sự cân bằng lực lượng thế giới («The Military Balance 2013 ").

IISS ước tính, ngân sách quốc phòng châu Á tăng nhờ vào Trung Quốc, có ngân sách quân sự từ 2011 đến 2012 tăng 8,3%. Nhìn chung, khu vực châu Á, như ghi nhận của Reuters, trích dẫn báo cáo của IISS, ngân sách quân sự tăng 4,94% lên đến 287,4 tỷ USD.

Trong khi đó lãnh đạo các nước châu Âu lại giảm chi tiêu quân sự. Đặc biệt, các nước châu Âu thành viên của NATO từ năm 2006 đã cắt giảm chi tiêu quân sự 11%.

Ngoài ra, kể từ năm 2000, tổng số quân ở các nước này đã giảm 25% (từ 2,51 xuống đến 1,86 triệu). IISS ước tính, 70% chi tiêu quân sự của các nước châu Âu là của Anh, Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha.
Theo VOR