Indonesia cân nhắc việc sản xuất đạn tên lửa diệt hạm C-705

14/04/2012 09:58
Theo QĐND
Indonesia đang cân nhắc khả năng xây dựng nhà máy lắp ráp đạn tên lửa diệt hạm C-705 do Trung Quốc phát triển.
Indonesia đang cân nhắc khả năng xây dựng nhà máy lắp ráp đạn tên lửa diệt hạm C-705 do Trung Quốc phát triển. Theo hãng tin địa phương Antara, việc chuyển giao công nghệ sản xuất đạn tên lửa C-705 là chủ đề chính trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc hồi cuối tháng 2-2012 của đoàn đại biểu quân sự Indonesia do Bộ trưởng Quốc phòng Purnomo Yusgiantoro dẫn đầu. Tới thời điểm hiện tại, quá trình đàm phán giữa hai bên vẫn đang được tiếp tục.
Tên lửa diệt hạm C-705.
Tên lửa diệt hạm C-705.
Trước đó, Trung Quốc và Indonesia đã ký thỏa thuận liên chính phủ về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Theo đó, hai bên sẽ cùng phát triển, thử nghiệm, bảo quản, nâng cấp và bán các sản phẩm vũ khí hợp tác ra nước ngoài. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng đề cập tới việc chuyển giao công nghệ sản xuất và đào tạo nhân sự cho phía Indonesia. Hiện vẫn chưa rõ, tên lửa C-705 sẽ do công ty liên doanh giữa Trung Quốc và Indonesia hay hoàn toàn do phía Indonesia chế tạo theo giấy phép chuyển nhượng bản quyền. Thậm chí, những công nghệ trong quy trình sản xuất C-705 mà Trung Quốc sẵn sàng chuyển giao cho phía Indonesia cũng chưa được xác định. Là sản phẩm của Tập đoàn kỹ thuật công nghiệp hàng không Trung Quốc (CASIC) và Tập đoàn xuất nhập khẩu máy móc chính xác Trung Quốc (CPMIEC), tên lửa C-705 có tầm bắn đạt 140 km. Nếu được sản xuất tại Indonesia, trong tương lai, đạn tên lửa này sẽ được trang bị trên các tàu tuần tra thuộc dự án KCR-40 (Kapal Cepat Rudal) của hải quân nước này. Hiện tại, hải quân Indonesia đang sở hữu dòng đạn tên lửa phòng không tầm ngắn QW mua từ Trung Quốc và đang xem xét việc mua thêm dòng tên lửa diệt hạm C-802.
Theo QĐND