Xuất hiện bảng thu 64 triệu để trang bị cơ sở vật chất một lớp, Hiệu trưởng THCS Vân Đồn nói gì?

05/10/2026 06:30
Việt Dũng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh lên tiếng trước thông tin có lớp trong trường thu 64 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất cho lớp.

Thu 64 triệu đồng để mua các trang thiết bị cơ sở vật chất cho lớp học?

Ngày 4/10, tại diễn đàn trên mạng xã hội đăng tải thông tin một lớp học tại Trường trung học cơ sở Vân Đồn, phường Xóm Chiếu, Thành phố Hồ Chí Minh phụ huynh trong lớp bị vận động đóng góp tiền cơ sở vật chất cho lớp.

bangkethuchithcsvandon.jpg
Bảng kê thu chi của một lớp học tại Trường trung học cơ sở Vân Đồn xuất hiện trên các diễn đàn. Ảnh chụp màn hình.

Theo nội dung của bảng kê được phụ huynh đăng tải công khai kèm theo thông tin này, tiền thu được của phụ huynh dùng để mua màn hình tương tác 75 inch (32,9 triệu đồng), bảng trượt (gần 6 triệu đồng), tủ cá nhân (13,359 triệu đồng), loa mic (5,5 triệu đồng).

Đồng thời, bảng kê danh mục các khoản cần mua sắm cho cơ sở vật chất của lớp còn có tiền giặt rèm, tổng vệ sinh lớp, bảo dưỡng 2 điều hòa và tiền thợ lắp đặt làm đường điện, khoan vít trong lớp.

Cũng theo bảng kê này, tổng số tiền mà lớp đã thu của 32 học sinh trong lớp là 64 triệu đồng. Sau khi đã chi tiền mua sắm các trang thiết bị cơ sở vật chất cho lớp, hiện số tiền vẫn còn là hơn 4,6 triệu đồng.

Theo nội dung được ghi chú trong bảng kê này, cho đến nay, tất cả các khoản mua sắm trang thiết bị được liệt kê đã được thực hiện xong. Các khoản tiền cần thiết đã được chuyển khoản đầy đủ cho bên bán hàng trong khoảng thời gian từ ngày 22/8 đến 4/9/2026.

Phụ huynh băn khoăn rằng, việc vận động phụ huynh trong lớp đóng góp tiền để mua các trang thiết bị cho lớp như vậy là có đúng theo các quy định của pháp luật hay không?

Hiệu trưởng nói chỉ có một nhóm phụ huynh tài trợ nhưng không nhớ bao nhiêu người

Cũng trong ngày 4/10, để khách quan và nhằm làm rõ thêm thông tin này, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam qua điện thoại, cô Lê Thị Thùy – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Vân Đồn xác nhận, sự việc trên có xảy ra tại lớp 6A7 trong trường.

Theo cô Lê Thị Thùy cho hay, trường trang bị đầy đủ đầy đủ tivi, máy lạnh và các trang thiết bị cần thiết, đầy đủ cho tất cả các phòng học. Tuy nhiên, do đây là lớp học tích hợp, nên có một nhóm phụ huynh muốn tài trợ các trang thiết bị dạy học hiện đại cho lớp.

“Toàn bộ số tiền để chi mua tất cả các thiết bị này đều do nhóm phụ huynh nói trên tài trợ, hoàn toàn không có chuyện chia đều cho tất cả phụ huynh trong lớp 6A7 cũng đóng”, cô Lê Thị Thùy nhấn mạnh.

Lãnh đạo nhà trường cho biết, việc vận động tài trợ này căn cứ theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT, về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Cô Lê Thị Thùy nói rằng, phụ huynh tài trợ cho lớp theo hình thức “chìa khóa trao tay”, có biên bản tiếp nhận tài trợ của phụ huynh đầy đủ.

Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, sau 4 năm học tại trường, phụ huynh sẽ vào tháo ráp, mang các thiết bị đi, trả lại hiện trạng như ban đầu cho lớp.

Tuy nhiên, khi phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đặt vấn đề với hiệu trưởng nhà trường thông tin về nhóm phụ huynh tài trợ có bao nhiêu người, và tại sao chỉ có một nhóm phụ huynh lại ghi ở bảng kê là 32 học sinh?

Cô Lê Thị Thùy trả lời: “Không nhớ nhóm phụ huynh này có bao nhiêu người, cũng không biết tại sao lại ghi 32 học sinh trong bảng kê”.

Cũng theo hiệu trưởng nhà trường, đây là nhóm phụ huynh cùng có con học lớp tích hợp từ cấp tiểu học, giờ lên cấp trung học cơ sở lại cũng học tích hợp cùng nhau, nên lại cùng nhau đóng góp để trang bị cơ sở vật chất hiện đại cho lớp học.

Việt Dũng