Indonesia mua 3 tàu chiến 'xịn' với giá hời

07/11/2012 19:46
Theo Đất Việt
Indonesia quyết định mua 3 tàu chiến lớp Nakhoda Ragam từ hãng BAE System Anh với giá chỉ bằng 20% giá bán thực.
Trong tương lai gần, Hải quân Indonesia sẽ có sự góp mặt 3 tàu chiến tiến tiến đa năng do hãng BAE System Marine đóng. “Vương quốc Anh cam kết hỗ trợ dầy đủ giúp Indonesia tăng cường an ninh, quốc phòng”, Bộ trưởng Quốc phòng Yusgiantoro nói trong chuyến thăm London. Hôm 1/11, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Yusgiantoro và người đồng cấp Anh Philip Hammond đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia. Lễ ký được diễn ra trước sự chứng kiến của Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Theo biên bản ghi nhớ này, Anh đồng ý bán các trang thiết bị quốc phòng hiện đại cho Lực lượng Vũ trang Indonesia gồm: tên lửa đối không Starstreak, súng bắn tỉa, tàu chiến, phụ tùng chiến cơ hạng nhẹ Hawk 109/209.
Tàu hộ vệ tên lửa Nakhoda Ragam đã nằm tại BAE System Marine hơn 10 năm nay.
Tàu hộ vệ tên lửa Nakhoda Ragam đã nằm tại BAE System Marine hơn 10 năm nay.
Tàu chiến lớp Nakhoda Ragam được hãng BAE Systems Marine đóng mới cho Hải quân Hoàng gia Brunie. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, vì nhiều lý do phía Brunei từ chối tiếp nhận tàu chiến và chuyển sang mua tàu của Đức. Sau nhiều tranh cãi, 3 con tàu này tiếp tục nằm tại nhà máy đóng tàu của BAE System từ khi hoàn thành (năm 2001-2002) cho tới ngày nay. BAE System Marine nhiều lần tìm cách “tống khứ” 3 tàu Nakhoda Ragam cho các nước khác nhưng không thành công. Lớp Nakhoda Ragam là biến thể tàu hộ vệ tên lửa F2000, tàu có lượng giãn nước 1.940 tấn, dài khoảng 95m. Tàu được cho cho là có tính tự động hóa cao nên thủy thủ đoàn ít, chỉ vỏn vẹn 79 người. Tàu thiết kế hệ thống điện tử hiện đại như hệ thống điều khiển và chỉ huy vũ khí Nautis II, hệ thống kiểm soát vũ khí quang điện Ramadec 2500, radar tìm kiếm/theo dõi mục tiêu, hệ thống định vị thủy âm, hệ thống đối phó trả đũa… Nakhoda Ragam vũ trang tổ hợp tên lửa hành trình đối hạm MBDA MM40 Block II (8 quả, tầm bắn 70km), tổ hợp tên lửa đối không Seawolf (phóng theo phương thẳng đứng), pháo hạm 76mm, pháo phòng không 30mm, ngư lôi 324mm. Có thể sau khi mua Nakhoda Ragam, Quân đội Indonesia sẽ có yêu cầu hiện đại hóa Nakhoda Ragam phù hợp với tình hình hiện tại.
Theo Đất Việt