Indonesia nghiên cứu sản xuất tên lửa loại 122 mm

09/06/2012 08:06
Theo TTXVN/Vietnamplus
Indonesia đang có kế hoạch sản xuất 1.000 tên lửa để bổ sung vào kho vũ khí của mình trong nỗ lực hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh quân sự nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Indonesia đang có kế hoạch sản xuất 1.000 tên lửa để bổ sung vào kho vũ khí của mình trong nỗ lực hiện đại hóa và tăng cường sức mạnh quân sự nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Ông Hari Purwanto, chuyên gia cao cấp về quốc phòng và an ninh thuộc Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia, cho biết bộ này đang xem xét dự án sản xuất khoảng 1.000 tên lửa loại 122 mm, được gọi là R-han 122. Tên lửa có tầm bắn từ 15-20km, do Viện Hàng không và Vũ trụ Indonesia thiết kế, nhằm đáp ứng nhu cầu của quân đội.
Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Theo ông Hari Purwanto, dự án trên có ý nghĩa rất quan trọng bởi tên lửa là một trong những vũ khí chủ lực của sức mạnh phòng thủ quốc gia, nhất là trong thời đại hiện nay. Nó cũng cho thấy Indonesia đã có thể làm chủ công nghệ, giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu loại vũ khí này. Việc phát triển thành công tên lửa R-han 122 cũng sẽ là tiền đề để nâng cao khả năng công nghệ và chế tạo tên lửa của Indonesia. Ngoài phát triển tên lửa, Bộ Nghiên cứu và Công nghệ Indonesia còn tham gia cùng Bộ Quốc phòng nước này trong dự án hợp tác với Hàn Quốc để sản xuất máy bay chiến đấu có tính năng tương đương loại máy bay F16 của Không quân Mỹ. Indonesia đã chế tạo được xe bọc thép trang bị cho quân đội và xuất khẩu sang Malaysia, Brunei và Philippines.
Theo TTXVN/Vietnamplus