Iran bắt giữ 20 nghi phạm ám sát các nhà khoa học hạt nhân

18/06/2012 10:42
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Ít nhất 20 tham gia vào vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của nước này đã được xác định và bị bắt giữ.
Kênh Press TV dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi cho biết, ít nhất 20 tham gia vào vụ ám sát các nhà khoa học hạt nhân của nước này đã được xác định và bị bắt giữ.

Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi
Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi

Theo ông Moslehi, các vụ bắt giữ được tiến hành sau khi các nhà chức trách Iran theo dõi 2 nhóm khủng bố và tiến hành nhiều hoạt động khác trên khắp cả nước.
Thông tin chi tiết về nơi các nghi phạm trên đã bị bắt giữ sẽ được tiết lộ trong tương lai gần - ông Moslehi nói thêm.
Trước đó, ngày 14/6, bộ Tình báo Iran cũng đã tuyên bố đã bắt giữ kẻ chủ mưu đứng sau vụ ám sát 2 trong số 4 chuyên gia hạt nhân của nước này diễn ra hồi năm 2010 và cho hay, cuộc điều tra đã giúp xác định một số sĩ quan tình báo Israel và lính đánh thuê của họ có liên quan tới vụ việc.
Vụ ám sát nhằm vào những chuyên gia hạt nhân hàng đầu của Iran đầu tiên diễn ra trong năm 2010 và vụ gần đây nhất diễn ra hồi tháng 11/2011.  Iran nhiều lần lên tiếng cáo buộc Washington và Tel Aviv là lực lượng đứng sau các cuộc tấn công này nhằm chống lại chương trình hạt nhân vì hòa bình của Tehran.
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)