Iran bắt một máy bay nước ngoài do thám tập trận

24/02/2013 15:10
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Một máy bay do thám không người lái của nước ngoài đang thu thập tin tức về cuộc tập trận ở phía đông nam tỉnh Kernan (Iran) đã lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phát hiện và bắt được.
Iran công bố hình ảnh chiếc máy bay do thám của Mỹ bị nước này bắt hồi tháng 12/2012.
Iran công bố hình ảnh chiếc máy bay do thám của Mỹ bị nước này bắt hồi tháng 12/2012.

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời phát ngôn viên Tổng thống Hamid Sarkheli cho biết, quân đội nước này đã xâm nhập vào hệ thống điều khiển của chiếc máy bay do thám và giành quyền kiểm soát nó thành công. 
Theo ông Sarkheli, Iran đã từng dùng cách này thành công vài lần trước đó. Ông cho biết, Iran đã thành lập lực lượng đặc nhiệm tiến hành các hoạt động bắt, hạ máy bay do thám không người lái nước ngoài.  
Tuy nhiên, phía Iran không tiết lộ chiếc máy bay do thám không người lái vừa bị bắt là loại gì hoặc thuộc sở hữu của quốc gia nào. 
Còn Washington, quốc gia từng 2 lần bị quân đội Iran bắt các máy bay do thám không người lái hiện đại, sau khi hay tin đã lên tiếng khẳng định đó không phải là máy bay của mình. 
Nguyễn Hường (nguồn RT)