Iran "khoe" 30 quả tên lửa tầm xa lên tới 2.000 km

23/09/2013 06:00
Nguyễn Hường
(GDVN) - Cuộc diễu hành có sự xuất hiện của 30 quả tên lửa đạn đạo tầm xa lên tới 2000 km gồm 12 quả tên lửa Sejil và 18 quả Ghadr.
Ngày 22.9, Iran đã tổ chức diễu hành đánh dấu lễ kỷ niệm 33 năm chiến tranh chống Iraq xâm lược.

Tên lửa Sejil
Tên lửa Sejil 

Cuộc diễu hành có sự tham gia của 30 quả tên lửa đạn đạo tầm xa lên tới 2000 km gồm 12 quả tên lửa Sejil và 18 quả Ghadr.

Tên lửa Sejil
Tên lửa Sejil 

Cuộc diễu hành quân sự được tổ chức hàng năm ở Iran để đánh dấu kỷ niệm cuộc chiến tranh Iran-Iraq năm 1980-1988 trong đó làm nổi bật các thành tựu quốc phòng của nước này.
Hệ thống tên lửa S-200 bản địa
Hệ thống tên lửa S-200 bản địa
Ngoài ra, nó còn có sự góp mặt của các phần cứng quân sự khác như: hệ thống radar Nebo, hệ thống giám sát Kasta, hệ thống radar al-Fajr Matla, hệ thống tên lửa S-200, hệ thống tên lửa Hog, hệ thống radar tên lửa Shahab và hệ thống phòng thủ Skyguard.
Nguyễn Hường