IS dùng cả xe đạp chạy trốn các cuộc không kích của Mỹ ở Iraq

27/09/2014 08:09
Nguyễn Hường
(GDVN) - Không còn hoành tráng như xưa, nhóm IS lặng lẽ sử dụng xe máy, xe đạp hoặc ô tô ngụy trang để chạy trốn các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu.

Tờ Daily Mail ngày 26/9 đưa tin cho biết, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq đang thay đổi chiến thuật khi đối mặt với các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu.

Theo đó, thay vì dùng cả đoàn xe ô tô trang bị cả súng máy rất dễ bị phát hiện, nhóm này đã lặng lẽ sử dụng xe máy, xe đạp hoặc ô tô ngụy trang để chạy trốn.

Các cuộc không kích mạnh mẽ do Mỹ dẫn đầu đã khiến IS phải thay đổi chiến thuật.
Các cuộc không kích mạnh mẽ do Mỹ dẫn đầu đã khiến IS phải thay đổi chiến thuật. 

Thậm chí, chúng còn sử dụng lá cờ đen khét tiếng của mình treo trên nóc các ngôi nhà trống rỗng để tạo ra các mục tiêu giả. 

Nhóm này còn thu hẹp số lượng các trạm kiểm soát, hạn chế sử dụng điện thoại di động, tăng số lượng các trụ sở từ khi Mỹ và các đồng minh đẩy mạnh không kích, người dân địa phương cho biết. 

Các thành viên IS còn phá hủy trụ sở, gắn bom bên đường nếu biết trước Mỹ chuẩn bị không kích trụ sở của bọn chúng. 

Các cuộc không kích của Mỹ cùng với các cuộc tấn công của người Kurd do Mỹ hậu thuẫn trên mặt đất đang khiến IS e sợ, các nhân chứng là người địa phương cho biết./.

Nguyễn Hường