ISIS chiếm một nhà máy vũ khí hóa học cũ gần Baghdad

20/06/2014 13:44
Nguyễn Hường
(GDVN) - Khủng bố Iraq đã nắm quyền kiểm soát một trong những nhà máy sản xuất vũ khí hóa học cũ của chính quyền Saddam Hussein.
Các tay súng người Shiite chuẩn bị tham gia hoạt động chống lại các tay súng khủng bố người Sunni ở gần Baghdad.
Các tay súng người Shiite chuẩn bị tham gia hoạt động chống lại các tay súng khủng bố người Sunni ở gần Baghdad. 

Các tay súng khủng bố người Sunni thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông" (ISIS) đã nắm quyền kiểm soát một trong những nhà máy sản xuất vũ khí hóa học cũ của chính quyền Saddam Hussein.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki, các tay súng khủng bố ISIS đã chiếm nhà máy Al Muthanna, nhưng bà nhấn mạnh rằng Washington không tin họ có thể dùng nhà máy này để sản xuất vũ khí hóa học vì những gì còn lại tại đây đã rất cũ và khó sử dụng.

Nhà máy nằm cách 45 dặm (72 km) về phía tây bắc thủ đô Baghdad. Theo tài liệu của CIA, ngay sau khi  Saddam Hussein lên nắm quyền, nhà máy này đã được xây dựng để sản xuất khí mù tạt và hàng trăm tấn chất độc thần kinh như khí Sarin trong những năm 1980.

Nhà máy này đã bị đóng cửa sau cuộc chiến tranh vùng Vịnh thứ nhất theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc cấm Iraq sản xuất và dự trữ vũ khí hóa học./

Nguyễn Hường