Israel sẽ tấn công Iran trong tháng 9 hoặc sau bầu cử ở Mỹ?

12/03/2012 07:10
Nguyễn Hường (theo Press TV)
(GDVN) - Tel Aviv sẽ tấn công Iran vào tháng 9 hoặc sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11.
Tờ Sunday Times ngày 11/3 dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng tiết lộ về nội dung cuộc đàm phán gần đây giữa Thủ tướng Israel và Tổng thống Mỹ cho biết, Tel Aviv sẽ tấn công Iran vào tháng 9 hoặc sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11.
Trong khi đó, tờ Ynetnes dẫn nguồn tin từ Washington nói rằng, ông Obama "có thể ghé thăm (Tel Aviv) trong mùa hè để trấn an Israel rằng cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ Israel không thể lay chuyển và do đó có thể ngăn chặn một cuộc tấn công có khả năng xảy ra vào mùa thu này".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel tại Nhà Trắng hôm 5/4, Tổng thống Obama đã nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran nên hoãn lại cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 năm nay và thậm chí có thể  đến mùa xuân tới.
Nguồn tin trên cho biết, Tổng thống Benjamin Netanyahu đã đồng ý trì hoãn một tấn công nhưng muốn biết cụ thể là đến khi nào. 
"Câu hỏi đặt ra là bao nhiêu thời gian" - ông nói Netanyahu nói.
Mỹ, Israel và một số đồng minh đã cáo buộc Tehran theo đuổi mục tiêu quân sự trong chương trình năng lượng hạt nhân của mình. Washington và EU đã sử dụng lý do này để áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế chống lại Iran, trong khi Tel Aviv nhiều lần cảnh báo có thể sẽ tiến hành hoạt động quân sự để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, Iran luôn bác bỏ mọi cáo buộc và IAEA vẫn chưa tìm thấy bằng chứng nào chứng minh rằng Tehran đang phát triển vũ khí hạt nhân.
Nguyễn Hường (theo Press TV)