Israel tuyên bố bắn rơi MiG-21 của Syria vì xâm phạm không phận

24/09/2014 06:29
Nguyễn Hường
(GDVN) - Quân đội Israel ngày 23/9 tuyên bố đã bắn hạ một chiếc máy bay Syria gần thị trấn Quneitra vì vi phạm không phận.
Binh sĩ Israel trên Cao nguyên Golan.
Binh sĩ Israel trên Cao nguyên Golan.

"Chiếc máy bay Syria, có lẽ là MiG-21, đã bị đánh chặn bằng hệ thống phòng không Patriot ở Cao nguyên Golan", Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin cho biết.

Theo tờ Haaretz, lần gần nhất quân đội Israel bắn rơi máy bay quân sự Syria diễn ra vào năm 1989. Tuy nhiên, hệ thống phòng không Patriot của Israel thường xuyên bắn rơi các máy bay không người lái từ Gaza và Syria.

Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng của Israel  vào năm 1967 sau một cuộc chiến tranh ngắn ngày. Năm 1981, Tel Aviv công bố sát nhập vùng đất này vào lãnh thổ của mình, tuy nhiên cộng đồng quốc tế không công nhận động thái như vậy./.

Nguyễn Hường