Khởi kiện The New York Times không có lợi cho Ôn Gia Bảo

30/10/2012 14:05
Hồng Thủy (Nguồn CNA)
(GDVN) - Một khi khởi kiện The New York Times thì gia đình ông Ôn Gia Bảo sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế, điều này sẽ không có lợi.
Tờ Minh báo xuất bản tại Hồng Kông hôm nay 30/10 đưa tin, Ôn Vân Tùng, con trai ông Ôn Gia Bảo - Thủ tướng Trung Quốc vừa ủy quyền cho luật sư Vương Vệ Đông tiếp tục theo dõi loạt bài về khối tài sản của gia đình, người thân ông Ôn Gia Bảo mà tờ The New York Times đang đăng tải và có phản ứng thích hợp.

Ôn Vân Tùng hay còn gọi là Winston Wen, con trai đương kim Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo
Ôn Vân Tùng hay còn gọi là Winston Wen, con trai đương kim Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo

Luật sư Vương Vệ Đông xác nhận thông tin này với tờ Minh báo ngày hôm qua. Tuy nhiên khi được hỏi liệu gia đình ông Ôn gia Bảo có khởi kiện tờ báo này hay không, luật sư Đông từ chối trả lời với lý do hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp để trả lời câu hỏi đó.

Tuy nhiên khi trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, ông Đông cho biết những người thân của ông Ôn Gia Bảo và luật sư đang cân nhắc "những hành động tiếp theo". Tờ Washington Post còn dẫn lời luật sư Lưu Hiểu Nguyên ở Bắc Kinh cho hay, ông Nguyên tin rằng ít khả năng gia đình ông Ôn Gia Bảo khởi kiện The New York Times.

Giải thích cho nhận định này, luật sư Nguyên cho rằng một khi khởi kiện The New York Times thì gia đình ông Ôn Gia Bảo sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận Trung Quốc cũng như cộng đồng quốc tế, điều này sẽ không có lợi cho chính cá nhân ông Bảo và gia đình.
Hồng Thủy (Nguồn CNA)