Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc lại chìm trong giá rét

18/02/2014 07:33
NGUYỄN HỒ
(GDVN) - Ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ ngày 19/2 có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài khoảng 3 - 4 ngày tới.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng sáng và trưa 18.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao nên từ chiều mai ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; Bắc và Trung Trung Bộ từ đêm mai có mưa nhiều nơi. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 – 5.

Từ chiều 18/2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9; biển động mạnh. Từ ngày 19/2, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển Động. Vùng gió mạnh này có khả năng mở rộng đến vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau từ đêm 19/2. 

Ảnh minh họa (Ảnh: Nguyễn Hồ)
Ảnh minh họa (Ảnh: Nguyễn Hồ)
Ở các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ từ ngày 19/2 có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng. Đợt rét này có khả năng kéo dài khoảng 3 - 4 ngày tới. 

Dưới đây là dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 17, ngày 18/2/2014:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa. Gió nhẹ, từ chiều mai có gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 – 22 độ, riêng khu Tây Bắc 25 – 28oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, từ chiều mai có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 4 - 5. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 – 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 – 21oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Phía bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 – 24 độ, phía nam 25 - 28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 – 34oC.

NGUYỄN HỒ