Không quân Đài Loan tập trận phòng thủ chiến lược

18/11/2011 14:36
Đình Phương (tổng hợp)
(GDVN) - Ngày 17/11/2011 vừa qua, Không quân Đài Loan vừa tiến hành một cuộc diễn tập quân sự ở phía nam đảo Pingtung nhằm tăng cường khả năng phòng thủ chống tấn công bất ngờ từ bên ngoài. Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động của các chiến đấu cơ, vận tải cơ của quân đội Đài Loan.
Trực thăng vận tải CH-47 Chinook do Mỹ sản xuất đang có trong biên chế của quân đội Đài Loan.
Trực thăng vận tải CH-47 Chinook do Mỹ sản xuất đang có trong biên chế của quân đội Đài Loan.
Trực thăng vận tải CH-47 Chinook do Mỹ sản xuất đang có trong biên chế của quân đội Đài Loan.
Trực thăng vận tải CH-47 Chinook do Mỹ sản xuất đang có trong biên chế của quân đội Đài Loan.
Trực thăng vận tải CH-47 Chinook do Mỹ sản xuất đang có trong biên chế của quân đội Đài Loan.
Trực thăng vận tải CH-47 Chinook do Mỹ sản xuất đang có trong biên chế của quân đội Đài Loan.
Máy bay trinh sát, cảnh báo sớm E-2K (Mỹ sản xuất) của Không quân Đài Loan.
Máy bay trinh sát, cảnh báo sớm E-2K (Mỹ sản xuất) của Không quân Đài Loan.
Máy bay trinh sát, cảnh báo sớm E-2K (Mỹ sản xuất) của Không quân Đài Loan.
Máy bay trinh sát, cảnh báo sớm E-2K (Mỹ sản xuất) của Không quân Đài Loan.
Tiêm kích tấn công F-16 (do Mỹ sản xuất) của Không quân Đài Loan.
Tiêm kích tấn công F-16 (do Mỹ sản xuất) của Không quân Đài Loan.
Tiêm kích tấn công F-16 (do Mỹ sản xuất) của Không quân Đài Loan.
Tiêm kích tấn công F-16 (do Mỹ sản xuất) của Không quân Đài Loan.
Tiêm kích tấn công F-16 (do Mỹ sản xuất) của Không quân Đài Loan.
Tiêm kích tấn công F-16 (do Mỹ sản xuất) của Không quân Đài Loan.
Tiêm kích Mirage 2000-5 của Không quân Đài Loan do Pháp chế tạo.
Tiêm kích Mirage 2000-5 của Không quân Đài Loan do Pháp chế tạo.
Đình Phương (tổng hợp)