Khủng bố chiếm nhà máy dầu chính của Iraq

24/06/2014 14:48
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lực lượn khủng bố người Sunni đã chiếm toàn quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu chính của Iraq ở tỉnh Baiji, phía nam thành phố thất thủ Mosul.
Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu lớn ở Baiji trong các cuộc giao tranh.
Khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu lớn ở Baiji trong các cuộc giao tranh. 

Theo RT, các tay súng khủng bố "Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận đông" (ISIS) đã tấn công nhà máy lọc dầu này trong suốt 10 ngày qua. Đây là nhà máy lọc dầu cung cấp 1/3 sản lượng dầu của Iraq.

ISIS đang lên kế hoạch bàn giao nhà máy này cho các bộc lạc địa phương quản lý để tiếp tục theo đuổi mục tiêu tấn công, đánh chiếm thủ đô Baghdad, BBC dẫn lời phát ngôn viên của ISIS cho hay.

Tờ Al-Arabiya cũng đã xác nhận thông tin ISIS toàn quyền kiểm soát nhà máy lọc dầu ở Baiji. Ba quan chức Iraq cũng khẳng định với CNN thông tin tương tự.

Baiji đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người Iraq bởi nó giúp tiêu thụ lượng lớn dầu thô được khai thác tại quốc gia này và nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trong nước. 

Nhiều nhà phân tích đã bày tỏ lo ngại giá dầu thế giới có thể bị tác động trước sự kiện trên. 

Nguyễn Hường