Kì lạ thú vui thích xem động vật "tỷ thí" của người Việt

25/07/2012 14:23
Hoàng Lâm
(GDVN) - Chọi trâu, chọi bò chưa đủ lạ, nhiều vùng ở Việt Nam còn có những thú vui độc đáo hơn là thích xem "chọi dê, chọi lợn, chọi chó".
Đi xem chọi trâu - một trong những thú vui không thể thiếu của người Việt trong những dịp lễ hội đầu năm. Những chú trâu hăng tiết sẵn sàng húc nhau tóe máu ngay sau khi chủ trâu thả ra.
Đi xem chọi trâu - một trong những thú vui không thể thiếu của người Việt trong những dịp lễ hội đầu năm. Những chú trâu hăng tiết sẵn sàng húc nhau tóe máu ngay sau khi chủ trâu thả ra.
Những chú trâu dù có vô địch hay không, luôn bị thịt ngay sau khi kết thúc lễ hội
Những chú trâu dù có vô địch hay không, luôn bị thịt ngay sau khi kết thúc lễ hội
Không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng rất hứng thú đi xem động vật "choảng nhau"
Không chỉ đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng rất hứng thú đi xem động vật "choảng nhau"
Xem chọi gà cũng là một trong những thú vui không thể thiếu của người Việt
Xem chọi gà cũng là một trong những thú vui không thể thiếu của người Việt
Các chú gà chọi được chăm sóc rất cẩn thận như những đấu sĩ
Các chú gà chọi được chăm sóc rất cẩn thận như những đấu sĩ
Mỗi "đấu sĩ" gà chọi được chủ nhân "cưng nựng"
Mỗi "đấu sĩ" gà chọi được chủ nhân "cưng nựng"
Một thú chơi kì lạ khác chỉ có ở Hoàng Su Phì, Hà Giang là chọi dê - Ảnh: AF
Một thú chơi kì lạ khác chỉ có ở Hoàng Su Phì, Hà Giang là chọi dê - Ảnh: AF
Có chọi trâu thì phải có chọi bò ở Bắc Kạn - Ảnh: DK
Có chọi trâu thì phải có chọi bò ở Bắc Kạn - Ảnh: DK 
Kinh dị nhất vẫn là "chọi chó". Thú chơi này không dành cho người yếu tim.
Kinh dị nhất vẫn là "chọi chó". Thú chơi này không dành cho người yếu tim.
Những chú lợn hiền lành cũng có thể thành các đấu sĩ như ai - Ảnh: Phạm Thịnh
Những chú lợn hiền lành cũng có thể thành các đấu sĩ như ai - Ảnh: Phạm Thịnh

Hoàng Lâm