Kim Jong-un thăng hàm Đại tướng cho Bộ trưởng An ninh nhân dân

12/06/2013 10:06
Hồng Thủy (Nguồn: China News, North Korean Leaders
(GDVN) - Một nguồn tin khác cho biết tướng Choe Pu-il vốn được thăng hàm Đại tướng từ ngày 28/9/2010 dưới thời cố Chủ tịch Kim Jong-il, nhưng vì lý do nào đó đã bị ông Kim Jong-un giáng quân hàm xuống Thượng tướng vào cuối năm 2011.
China News ngày 12/6 dẫn nguồn tin Thông tấn xã Triều Tiên KCNA cho biết, hôm 10/6 nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng cho ông Choe Pu-il, Bộ trưởng Bộ An ninh quốc gia phụ trách an ninh - tình báo. Lệnh thăng quân hàm của Kim Jong-un nói rằng cơ quan an ninh nhân dân cùng với, quân đội và dân quân tự vệ hình thành nên 2 tập đoàn vũ trang cách mạng lớn của Bắc Triều Tiên, trong đó Bộ An ninh nhân dân đã phát huy tinh thần hy sinh quên mình và lập công xuất sắc. Tuy nhiên một nguồn tin khác cho biết tướng Choe Pu-il vốn được thăng hàm Đại tướng từ ngày 28/9/2010 dưới thời cố Chủ tịch Kim Jong-il, nhưng vì lý do nào đó đã bị ông Kim Jong-un giáng quân hàm xuống Thượng tướng vào cuối năm 2011. Tháng 2 vừa rồi tướng Choe Pu-il được bổ nhiệm ghế Bộ trưởng An ninh nhân dân thay thế tướng Ri Myong-su, đến 31/3/2013 thì được bầu vào vị trí Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên, đến 1/4/2013 ông được bầu bổ sung vào Hội đồng Quốc phòng an ninh Bắc Triều Tiên.
Hồng Thủy (Nguồn: China News, North Korean Leaders