Kim Jong-un tới thăm làng đình chiến Panmunjom

04/03/2012 13:11
Nguyễn Hường (theo Xinhua/Yonhap)
(GDVN) -  Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un những ngày gần đây đã tới thăm một đơn vị tiền tuyến tại làng đình chiến Panmunjom.
Tân Hoa Xã ngày 4/3 dẫn thông tin từ KCNA cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un những ngày gần đây đã tới thăm một đơn vị tiền tuyến tại làng đình chiến Panmunjom. 
Kim Jong-un và các chiến sĩ tại tiền đồn ở làng Panmunjom. Ảnh Yonhap
Kim Jong-un và các chiến sĩ tại tiền đồn ở làng Panmunjom. Ảnh Yonhap
Trong khuôn khổ chuyến thăm không được cho biết thời gian cụ thể này, Đại tướng Jong-un đã nhắc nhở các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại tiền đồn ở làng Panmunjom phải luôn duy trì sự cảnh giác cao độ trong mọi cuộc đối đầu với kẻ thù và hoàn thành nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. 
Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo trẻ cũng không quên nhắc nhở các quân nhân làm nhiệm vụ tại đây luôn tăng cường khả năng chiến đấu.
Làng Panmunjom nằm trong vùng đệm quân sự ngăn cách giữa hai miền Triều Tiên rộng khoảng 4. Đây được coi là khu vực phi quân sự kể từ sau khi Hiệp định đình chiến được ký kết năm 1953.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ tại Panmunjom trong chuyến thăm mới nhất của mình. Ảnh Yonhap
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh lưu niệm cùng các chiến sĩ tại Panmunjom trong chuyến thăm mới nhất của mình. Ảnh Yonhap
 
Trong chuyến đi tới Panmunjom, ông Kim còn ghé thăm một số di tích như Đài tưởng niệm có chữ ký của nhà sáng lập Triều Tiên Kim Il-sung, nhà Thongil, nhà Hội nghị nơi diễn ra cuộc đàm phán và ký kết hiệp ước đình chiến năm 1953.
Ngoài ra, Đại tướng Kim Jong-un cũng đã tặng quà gồm một cặp ống nhòm, một khẩu súng tự động và súng máy cho đơn vị. 
Kể từ sau khi tiếp nhận quyền lãnh đạo đất nước sau cái chết đột ngột của Chủ tịch Kim Jong-il, ông Kim Jong-un đã có một loạt các chuyến thăm các đơn vị quân sự. 
Nguyễn Hường (theo Xinhua/Yonhap)