Kỳ lạ những 'yêu râu xanh' tuổi cổ lai hy

19/08/2012 08:14
Niềm vui lớn nhất của tuổi già là sum vầy bên cháu con, thế nhưng, có những cụ ông "già không đều", ở cái tuổi thất thập cổ lai hy nhưng vẫn thích chơi "trống bỏi" nên đã tạo ra nhiều bi kịch cho gia đình, người thân và cả những người bị hại.

Liên tiếp hiếp dâm cháu nhỏ

Chiều 24/3, Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) đã ra lệnh bắt khẩn cấp ông Trương Văn Bạc (67 tuổi), ngụ xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là cháu bé 12 tuổi Trần Thị Ngọc U.

Khi bé gái này sang nhà "cụ Bạc" xin vài trái me về nấu canh chua thì bị ông Bạc kéo vào nhà thực hiện hành vi thú tính.

Cách đây không lâu, người dân thôn Đào Du, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, xôn xao bàn tán về việc ông Nguyễn Khắc Đ. (72 tuổi) nhiều lần hiếp dâm hai cháu M và H (đều 13 tuổi). Cơ quan điều tra đã vào cuộc, kết quả cho thấy cả 2 cháu đều bị mất trinh...

Chị Đặng Thị H (mẹ cháu M) cho biết, chị và chị Đặng Thị L (mẹ cháu H) là hai chị em ruột. Hoàn cảnh của 2 chị rất éo le, cả 2 đều đã chia tay chồng, hiện cùng ở với mẹ đẻ là cụ Đỗ Thị T ở thôn Đào Du. Cả 5 mẹ con, bà cháu sống chung dưới một mái nhà, hàng ngày đi cày thuê cuốc mướn lấy tiền nuôi nhau.

Có một thời gian, hàng xóm láng giếng bỗng xôn xao đồn thổi việc ông Đ. đã nhiều lần dụ dỗ đưa con gái chị và cháu H. ra những nơi vắng vẻ để làm trò người lớn nhưng chị không tin. Chỉ tới khi công an xuống điều tra thì chị mới thực sự choáng váng.

Một nạn nhân của vụ hiếp dâm ở Phú Thọ
Ky la nhung 'yeu rau xanh' tuoi co lai hy

Sự việc cháu Nguyễn Thị G. sinh năm 1998 bị đối tượng Nguyễn Văn Vinh, 56 tuổi xâm hại khiến cháu mang thai 4 tháng đã gây chấn động cả vùng quê thuần nông Hoàng Tiến, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương vào tháng 5/2011. Vợ chồng chia tay nhau, với mong muốn cho con gái có một cuộc sống no đủ, mẹ của G. đã gửi G. sang nhà mẹ đẻ để đi lao động xuất khẩu.

Một lần G. trong lúc tha thẩn sang vườn nhà Vinh chơi, G. được người đàn ông này bảo vào nhà cho kẹo rồi khống chế xâm hại tình dục. Trước khi thả cô bé ra về, yêu râu xanh này “bịt miệng” bị hại bằng những câu đe dọa. Với thủ đoạn gạ gẫm, dọa nạt, đe dọa, hơn 1 năm trời Vinh biến cô học trò lớp 6 trở thành đồ chơi cho hắn thỏa mãn tình dục.

Một lần, sau khi quan hệ tình dục, phát hiện bụng dưới của cô bé lớn hơn bình thường, Vinh đã để ý nên khi cô bé vật vã vì đau bụng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Cuối năm 2010, người dân xã Bình Triều huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam xôn xao và vô cùng bức xúc khi biết tin một em học sinh lớp 9 bị hai cụ ông thay nhau hãm hiếp đến mang thai 6 tháng. Lợi dụng hoàn cảnh của bé gái này do thường xuyên phải sống xa mẹ, hai yêu râu xanh là Phạm H.S, 70 tuổi và Đoàn C.H., 68 tuổi đã kiếm cớ biến em thành búp bê tình dục.

Cũng giống những vụ xâm hại bé gái khác, thủ đoạn của hai yêu râu xanh này là hay cho em bánh kẹo và tiền để tạo sự thân thiết rồi hãm hiếp sau đó dọa nạt, bắt im lặng.

Tâm thần, cụ bà cũng bị "dê ông" hãm hại

Tháng 4/2012, người dân Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre hết sức căm phẫn trước sự việc ông N.V.A (80 tuổi) lợi dụng bà N.T.M (83 tuổi) để thực hiện hành vi hiếp dâm bà lão. Điều đáng nói là bà M. do hơn 5 năm qua bị bệnh tai biến dẫn đến bại liệt nằm một chỗ nên không tự tiêu tiểu được mà mọi việc vệ sinh cá nhân, tắm rửa của bà đều do một tay con gái lo liệu.

Buổi sáng 12/4, khoảng 7h sáng, lợi dụng lúc vợ chồng cô con gái bà M. đi làm nên ông V.V.A đã xông vào căn chòi nơi bà M. đang nằm để thực hiện hành vi hiếp dâm. Trong lúc đang thực hiện hành vi đồi bài, ông A. bị một người hàng xóm phát hiện nên ôm quần áo bỏ chạy. Sau đó, gia đình bà M. tố cáo hành vi hiếp dâm của ông lên cơ quan chức năng thì ông đã "lặn mất tăm" khỏi địa phương.

Ngày 15/12/2010, CA huyện Đakrông, Quảng Trị, nhận đơn tố cáo của gia đình ông Nguyễn Ngọc M. ở thôn Xuân Lâm, Triệu Nguyên, Đakrông tố cáo về việc con gái họ là Nguyễn Thị H.T, 19 tuổi, bị một ông già 70 tuổi nhiều lần hiếp dâm.

Theo đơn tố cáo của ông M. con gái ông bị thiểu năng trí tuệ. Ngày 24/11, thấy dấu hiệu bất thường của con nên bà Lương Thị L. mẹ của T. đi mua que thử thai về thử và hoảng hốt khi biết T. đang mang thai.

Khi ba mẹ T. gặng hỏi, T. cho biết cháu đã bị ông Lê Văn S. 70 tuổi, trú cùng xã dụ dỗ lên rừng để ông chặt củi cho mang về rồi lợi dụng hiếp dâm. Theo T., ông S. ba lần hiếp dâm cô, mỗi lần như thế ông cho T. 20.000 đồng và doạ nếu nói với ai sẽ bị đánh. Sau khi bị triệu tập điều tra, ông S. đã thừa nhận hành vi đồi bại của mình.

(Theo VietNamNet)