Kyodo: Iran trả Triều Tiên hàng chục triệu USD để xem thử hạt nhân

15/02/2013 12:10
Lê Dũng
(GDVN) -  Iran đã trả Triều Tiên hàng chục triệu USD để có điều kiện quan sát vụ thử nghiệm hạt nhân ở nước này.
Các chuyên gia của Iran đã quan sát vụ thử hạt nhân dưới lòng đất ở Bắc Triều Tiên vào hôm 12/2/2013 vừa qua.
Thử nghiệm vũ khí hạt nhân (ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)
Thử nghiệm vũ khí hạt nhân (ảnh chỉ có tính chất minh hoạ)

Điều này được cơ quan thông tấn Kyodo của Nhật Bản cho biết. Thông tin này đã được ITAR-TASS và các phương tiện truyền thông Nga trích dẫn lại.

Kyodo dẫn thông tin từ các nguồn tin ngoại giao cho biết, từ hồi tháng 11/2012 Iran đã đề nghị Bắc Triều Tiên cho phép các chuyên gia của mình quan sát việc tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất.

Đổi lại, có tin rằng Tehran đã trả cho Bình Nhưỡng vài chục triệu đô la  và quy đổi bằng tiền Trung Quốc.

Khác với Bắc Triều Tiên, Iran phủ nhận định hướng quân sự của chương trình hạt nhân tại nước này.

Tehran khẳng định rằng Iran tiến hành làm giàu uranium vì mục đích hoà bình và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 12/2/13, Triều Tiên cũng đã ra tuyên bố cho biết vụ thử trên sử dụng thiết bị hạt nhân được thu nhỏ với sức công phá khủng khiếp hơn và vụ thử đã được thực hiện một cách "an toàn và hoàn hảo".

Lê Dũng