Lật xe khách trên Đèo Cổ Mã, 40 hành khách thoát chết trong gang tấc

13/07/2012 14:17
Trần Công
Khoảng 4 giờ sáng 13-7, tại chân phía nam Đèo Cổ Mã (Km 1372 + 850 – quốc lộ 1A), thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 13 hành khách bị thương, gây ùn tắc giao thông trong nhiều giờ trên quốc lộ 1A.
Theo thông tin ban đầu từ đội Cảnh sát giao thông huyện Vạn Ninh, xe khách cao cấp, loại giường nằm, BKS 79N – 0688 của hãng Cúc Tùng, do tài xế Nguyễn Văn Khương (44 tuổi; trú Phù Cát, Bình Định) điều khiển hướng Bắc – Nam từ TP Huế vào.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Qua gần hết Đèo Cổ Mã thì bất ngờ bị lật nghiêng, nằm choán gần hết mặt đường. Tại thời điểm xe bị lật, trên xe có 30 hành khách là người nước ngoài và 10 hành khách Việt Nam. Rất may, chỉ có 2 trường hợp bị thương nặng, không có ai tử vong.

Vụ tai nạn đã làm tuyến đường ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ
Vụ tai nạn đã làm tuyến đường ùn tắc trong nhiều giờ đồng hồ
Theo nhận định ban đầu, nhiều khả năng do gặp ổ gà, trời còn tối nên tài xế lạc tay lái.

Trạm Cảnh sát giao thông phía Bắc tỉnh Khánh Hòa (Ninh An – Ninh Hòa) và Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Vạn Ninh đã có mặt kịp thời để phối hợp điều tiết các phương tiện lưu thông theo một làn đường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vạn Ninh đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn trên.




Trần Công