Lễ hội cầu nguyện cho chồng của phụ nữ Hindu

23/09/2012 06:05
Anh Vũ (Nguồn Denvertpost, Guardian)
(GDVN) - Đối với những người phụ nữ theo đạo Hindu, lễ hội Teej luôn có vai trò quan trọng và được mong chờ nhất. Teej là lễ hội chỉ dành riêng cho phụ nữ Hindu được tổ chức hàng năm ở Nepal và một số vùng của Ấn Độ. Tham gia vào lễ hội, những người phụ nữ sẽ khoác lên mình những bộ sari màu hồng và màu đỏ rực rỡ. Họ sẽ cầu nguyện sức khoẻ và hạnh phúc sẽ đến với chồng mình, còn những thiếu nữ chưa kết hôn sẽ cầu nguyện có được người chồng tốt trong tương lai. Lễ hội Teej cũng là dịp phụ nữ Hindu được vui chơi thoả thích, nhảy múa và ca hát.
Tại Aurora, Colorado, Mỹ, những phụ nữ Hindu trong cộng đồng người Nepal, Bhutan cũng tổ chức lễ hội Teej như truyền thông. Uma Acharya đang cầu nguyện trong lễ hội.
Tại Aurora, Colorado, Mỹ, những phụ nữ Hindu trong cộng đồng người Nepal, Bhutan cũng tổ chức lễ hội Teej như truyền thông. Uma Acharya đang cầu nguyện trong lễ hội.
Dil Niroula, 16 tuổi chuẩn bị nhảy trong lễ hội cầu mong về những cuộc hôn nhân tốt đẹp, hạnh phúc.
Dil Niroula, 16 tuổi chuẩn bị nhảy trong lễ hội cầu mong về những cuộc hôn nhân tốt đẹp, hạnh phúc.
Bà Diva Poudel đang cầu nguyện trong lễ hội.
Bà Diva Poudel đang cầu nguyện trong lễ hội.
Các cô gái mang đến những trái cây, hoa và nước trong lễ hội Teej.
Các cô gái mang đến những trái cây, hoa và nước trong lễ hội Teej.
Một nhóm các cô gái trẻ thắp hương cầu nguyện.
Một nhóm các cô gái trẻ thắp hương cầu nguyện.
Và nhảy múa tưng bừng.
Và nhảy múa tưng bừng.
Cụ Krieshna Chapezain,103 tuổi được tôn vinh trong lễ hội chỉ dành riêng cho phụ nữ theo đạo Hindu.
Cụ Krieshna Chapezain,103 tuổi được tôn vinh trong lễ hội chỉ dành riêng cho phụ nữ theo đạo Hindu.
Lễ cầu nguyện trong lễ hội Teej. Những phụ nữ đã kết hôn sẽ cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với chồng mình. Còn những cô gái chưa chồng sẽ mong muốn về một người chồng tốt sau này.
Lễ cầu nguyện trong lễ hội Teej. Những phụ nữ đã kết hôn sẽ cầu nguyện những điều tốt đẹp đến với chồng mình. Còn những cô gái chưa chồng sẽ mong muốn về một người chồng tốt sau này.
Một nhóm các cô gái trẻ đang chuẩn bị trang phục.
Một nhóm các cô gái trẻ đang chuẩn bị trang phục.
Những người phụ nữ đang cầu nguyện cho chồng ở Pashupatinath, Nepal - thánh đường nổi tiếng của Hindu và là nơi thờ thần Shiva linh thiêng.
Những người phụ nữ đang cầu nguyện cho chồng ở Pashupatinath, Nepal - thánh đường nổi tiếng của Hindu và là nơi thờ thần Shiva linh thiêng.
Hàng trăm nghìn phụ nữ đã đổ về Pashupatinat mỗi năm để tham gia lễ hội.
Hàng trăm nghìn phụ nữ đã đổ về Pashupatinat mỗi năm để tham gia lễ hội.
Các cô gái trẻ tranh thủ chụp hình.
Các cô gái trẻ tranh thủ chụp hình.
Cầu nguyện.
Cầu nguyện.
Hỗn hợp nước và hoa được dùng trong lễ hội.
Hỗn hợp nước và hoa được dùng trong lễ hội.
Từ những phụ nữ đã có chồng cho đến các thiếu nữ trẻ đều tham gia lễ hội.
Từ những phụ nữ đã có chồng cho đến các thiếu nữ trẻ đều tham gia lễ hội.
Những điệu múa truyền thống sau khi cầu nguyện.
Những điệu múa truyền thống sau khi cầu nguyện.
Một phụ nữ đang cầu nguyện tại thánh đường Pashupatinath.
Một phụ nữ đang cầu nguyện tại thánh đường Pashupatinath.
Vô tình bắt gặp và đuổi theo chú chim bồ câu.
Vô tình bắt gặp và đuổi theo chú chim bồ câu.
Thực hiện các nghi lễ trong lễ hội Teej.
Thực hiện các nghi lễ trong lễ hội Teej.
Anh Vũ (Nguồn Denvertpost, Guardian)