Lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tặng Hàn Quốc 20 máy bay trực thăng CH-46 cũ

03/04/2012 06:53
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Mỹ sợ phải chi tiền cho vận chuyển máy bay trực thăng về nước, còn Hàn Quốc thì muốn có trực thăng để tăng tính cơ động.
Máy bay trực thăng CH-46 của Quân đội Mỹ.
Máy bay trực thăng CH-46 của Quân đội Mỹ.

Ngày 29/3, báo chí Hàn Quốc cho biết, Mỹ đề nghị tặng Hàn Quốc 20 máy bay trực thăng CH-46 Sea Knight của Lữ 40 Lính thủy đánh bộ Mỹ dự định sẽ ngừng sử dụng trong năm nay.

Nhà cầm quyền Hàn Quốc cho biết “Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đóng tại Okinawa Nhật Bản gần đây thường xuyên nói rằng sẽ hỗ trợ máy bay trực thăng cho Quân đội Hàn Quốc”, “nhưng hiện nay đang xác nhận lập trường chính thức của Bộ Quốc phòng Mỹ và khả năng có cung cấp linh kiện và viện trợ quân nhu hay không”.

Trang mạng “Nhật báo Trung ương” Hàn Quốc cho biết, máy bay trực thăng Mỹ dự định hỗ trợ cho Hàn Quốc được sản xuất vào đầu thập niên 1970, được cải tạo tổng thể vào thập niên 1990, đã sử dụng 40 năm trở lên.

Có nguồn tin từ nhà cầm quyền Hàn Quốc giải thích rằng “quân Mỹ đang tiến hành đổi mới máy bay trực thăng cơ động, sẽ sử dụng loại máy bay V-22 được phát triển gần đây”, “xét thấy Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc không có máy bay trực thăng, không thể tác chiến linh hoạt, vì vậy dự định đem máy bay trực thăng sắp nghỉ hưu tặng cho Hàn Quốc”.

Nói cách khác, do chi phí vận chuyển và hỏng hóc trong quá trình vận chuyển máy bay trực thăng cũ về Mỹ, quân Mỹ có kế hoạch chuyển sang tặng những máy bay này cho Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc.

Mỹ muốn dùng V-22 thay cho CH-46.
Mỹ muốn dùng V-22 thay cho CH-46.

Được biết, sau khi nhận được báo cáo, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin đang tập trung bàn bạc xem có chấp nhận lời đề nghị này hay không.

Quân đội Hàn Quốc từng tặng tàu cao tốc cũ cho Đông Timor vào năm 2011, nhưng gần đây chưa từng nhận trang bị cũ của nước ngoài.

Báo cáo cho biết, nếu tiếp nhận những trang bị này, Quân đội Hàn Quốc cần bỏ ra kinh phí tương đối lớn để tiến hành cải tạo và thay thế linh kiện cho chúng.

Nhưng, sở dĩ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc còn đang suy tính, là do Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc thực sự cần có máy bay trực thăng.

Nguồn tin từ Quân đội Hàn Quốc cho biết “Lính thủy đánh bộ phụ trách các hòn đảo tây bắc vốn được mệnh danh là thùng thuốc súng ở bán đảo Triều Tiên, rất cần có máy bay trực thăng vận tải để tăng cường tính cơ động”, “nhưng nếu nhập loại máy bay mới, thì phải bỏ ra quá nhiều kinh phí và thời gian, vì vậy đang suy tính có nên tiếp nhận quà tặng của quân Mỹ hay không”.

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đóng trên đảo Yeonpyeong.
Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc đóng trên đảo Yeonpyeong.

Đông Bình (Theo báo Quang Minh)