Lộ diện chỉ huy trưởng tàu sân bay Thi Lang

06/08/2011 08:24
(GDVN) - Thiếu tướng Li Xiaoyan đã thể hiện mình là một ứng cử viên mạnh mẽ cho vị trí thuyền trưởng của tàu sân bay đầu tiên.

(GDVN) - Báo The South China Morning Post của Hồng Kông cho hay, Thiếu tướng Li Xiaoyan có thể trở thành người chỉ huy tàu sân bay đầu tiên Thi Lang của Trung Quốc, con tàu được Trung Quốc tái chế từ tàu Varyag mua của Ucraina.

Tướng Li 50 tuổi, sinh năm 1961 ở thành phố Trường Xuân tỉnh Cát Lâm. Năm 1979, ông đã thi đỗ vào trường đào tạo phi công của Không quân Trung Quốc. Năm 1987, ông được tuyển vào lớp đào tạo thuyền trưởng với thời hạn đào tạo 3,5 năm.

Năm 1991, trong thời gian tập sự, ông được bổ nhiệm làm đội phó tàu khu trục Nam Ninh, sau đó làm đội phó tàu khu trục Nam Xương. Năm 1995, ông Li được bổ nhiệm làm đội trưởng tàu khu trục Giang Môn. Năm 1999, ông nhận bằng thạc sỹ ở Học viện Hải quân mang tên N.G. Kuznetsov ở Nga.
 

Thiếu tướng Li là ứng viên nặng ký cho cuộc chạy đua làm chỉ huy trưởng tàu sân bay Thi Lang
Thiếu tướng Li là ứng viên nặng ký cho cuộc chạy đua làm chỉ huy
trưởng tàu sân bay Thi Lang

Một năm sau đó, ông được bổ nhiệm làm đội trưởng tàu khu trục Thâm Quyến, thực hiện sứ mệnh ngoại giao đi thăm các cảng của nước ngoài ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương.

“Ông Li đã giúp quảng bá hình ảnh của Hải quân Trung Quốc trong thời gian thăm các nước, điều này cho thấy ông là người có uy tín rất cao”, Giám đốc Hiệp hội Quân sự Quốc tế Makao, ông Antony Wong Dong nói.

Theo ôngDong, Tướng Li hoàn toàn phù hợp với chức vụ chỉ huy tàu sân bay hơn bất kỳ ai khác, bởi ông là người có kinh nghiệm làm việc lâu năm trên các tàu chiến. Đặc biệt, nếu làm việc trên tàu sân bay hoạt động ở biển Đông thì đây sẽ là một lợi thế đối với ông.

Theo đánh giá của các chuyên gia, với kinh nghiệm của mình trong tranh chấp Biển Đông và kiến thức hoạt động trên tàu chiến, Thiếu tướng Li Xiaoyan đã thể hiện mình là một ứng cử viên mạnh mẽ cho vị trí thuyền trưởng của tàu sân bay đầu tiên.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc sẽ được triển khai hoạt động tại khu mặt nước tranh chấp trên biển Đông.

{iarelatednews articleid='9814,9783,9766,9798,9657,9603,9755,9732,9375,9307,9310,9208,9200,9216,9211,8921,8829,8834'}
Nguyễn Hưng (Theo China-defense)

Lộ diện chỉ huy trưởng tàu sân bay Thi Lang ảnh 2