Lữ đoàn tên lửa Trung Quốc "bách phát bách trúng" hơn 100 quả tên lửa

16/06/2012 22:06
Hồng Thủy (nguồn Phượng hoàng)
(GDVN) - Binh chủng Tên lửa chiến lược hay còn được biết đến với tên gọi binh chủng Pháo binh 2 là lực lượng quân sự chiến lược quan trọng trong chiến tranh hiện đại của Trung Quốc. Lực lượng này được giới chức Bắc Kinh đặc biệt quan tâm, đầu tư. Sau khi thành lập, một lữ đoàn tên lửa của binh chủng này đã 10 lần tham gia các kỳ tập trận, diễn tập bắn đạn thật và đã bắn trúng mục tiêu (giả định) hơn 100 quả tên lửa, vì vậy được tờ Quân giải phóng cũng như giới quân sự Trung Quốc đặt biệt hiệu, lữ đoàn “bách phát bách trúng”.
Lữ đoàn tên lửa "bách phát bách trúng" Trung Quốc chuẩn bị diễn tập ban đêm
Lữ đoàn tên lửa "bách phát bách trúng" Trung Quốc chuẩn bị diễn tập ban đêm
Khoang chỉ huy - điều khiển
Khoang chỉ huy - điều khiển
Tên lửa chiến lược Trung Quốc rời bệ phóng
Tên lửa chiến lược Trung Quốc rời bệ phóng
Lữ đoàn "bách phát bách trúng" biểu dương lực lượng
Lữ đoàn "bách phát bách trúng" biểu dương lực lượng
Lễ chào cờ tại lữ đoàn tên lửa số 1 binh chủng Tên lửa chiến lược Trung Quốc
Lễ chào cờ tại lữ đoàn tên lửa số 1 binh chủng Tên lửa chiến lược Trung Quốc
Phòng giáo dục truyền thống của lữ đoàn "bách phát bách trúng"
Phòng giáo dục truyền thống của lữ đoàn "bách phát bách trúng"
Tham mưu tác chiến
Tham mưu tác chiến
Tên lửa Trung Quốc tác chiến trong điều kiện môi trường chế áp điện từ
Tên lửa Trung Quốc tác chiến trong điều kiện môi trường chế áp điện từ
Một hoạt động chính trị của lực lượng sĩ quan tên lửa lữ đoàn "bách phát bách trúng"
Một hoạt động chính trị của lực lượng sĩ quan tên lửa lữ đoàn "bách phát bách trúng"
Hồng Thủy (nguồn Phượng hoàng)