Máy bay do thám không người lái khổng lồ của Israel rơi tan xác

30/01/2012 06:42
Nguyễn Hường (theo Lenta)
(GDVN) - Một chiếc UAV Eitan (Heron-TP) thuộc sở hữu của Không quân Israel đã bị rơi ở miền trung nước này hôm 29/1.
Theo The Jerusalem Post, UAV Eitan (Heron-TP) gặp nạn khi rời căn cứ không quân Tel-Nof để tham gia một chuyến bay huấn luyện.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Avi Rokach
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Avi Rokach
Nguyên nhân dẫn tới sự cố vẫn đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, theo một trong các nhân chứng, chiếc máy bay đang di chuyển ở tốc độ cao đã đâm sầm xuống mặt đất và phát nổ. Không có ai bị thương. UAV Eitan (Heron-TP) là phiên bản hiện đại hóa của UAV Heron và được coi là thế hệ UAV tiên tiến nhất, lớn nhất của Không quân Israel hiện nay. UAV Eitan (Heron-TP) có sải cánh 26m, thời gian bay tối đa là 45 giờ, tải trọng 1 tấn.
UAV Eitan (Heron-TP). Ảnh Reuters
UAV Eitan (Heron-TP). Ảnh Reuters
Nó có thể bay 20 giờ liên tiếp ở tốc độ tối đa 143 Knots và đạt đến độ cao tối đa 65.600m. Trong tháng 7/2011, Pháp đã công bố ý định mua UAV Eitan của Israel. Ngoài ra, Iran và Sudan cũng bày tỏ sự quan tâm tới loại máy bay này của Israel.
Nguyễn Hường (theo Lenta)