Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trong vài ngày tới

09/05/2011 14:13
(GDVN) - Trong 3 ngày tới, người dân miền Bắc sẽ tiếp tục phải hứng chịu cảnh nắng nóng.

(GDVN) - Trong 3 ngày tới, người dân miền Bắc sẽ tiếp tục phải hứng chịu cảnh nắng nóng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, bắt đầu từ hôm qua ngày 8/5, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có một số nơi xảy ra có nắng nóng. Ngày 9/5, ở các tỉnh Bắc Bộ đã có một số nơi nhiệt độ lên rất cao như Mường La 36.5 độ, Hòa Bình 37.6 độ, Chi Nê 37.0 độ, Hữu Lũng 37.0 độ, Lục Ngạn 37.0 độ, Láng 36.9 độ, Nho Quan 36.5 độ; Các tỉnh bắc và trung Trung Bộ đã có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ; một số nơi cao hơn như Hồi Xuân 37.3 độ, Quỳ Châu 37.5 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,3 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 37,4 độ, Ba Tơ 37.1 độ, An Nhơn 37.4 độ…

alt

Ảnh minh họa.

 
Trung tâm dự báo, đợt nắng nóng này còn kéo dài trong vài ba ngày tới, vì thế thời tiết các tỉnh phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng nhưng đến chiều tối vẫn tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 đến 35 độ C.

Ngày mai (10/05), do ảnh hưởng của rìa nam vùng áp thấp phía tây với hoạt động của gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi cao trên 37 độ. Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 35 độ, một số nơi cao 36 - 37 độ.  Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài vài ba ngày tới.

Khu vực Hà Nội ngày 10/5: ngày nắng nóng, chiều có mưa rào và dông, gió nam cấp 2 - 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ.

Nguyễn Vũ