Miền Bắc trở lại rét đậm sau hai ngày ấm áp

07/02/2012 07:40
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Sau vài ngày tiết trời ấm áp, hôm nay miền Bắc lại bắt đầu đợt rét đậm mới, đợt rét này sẽ được bổ sung thêm vào ngày 10, 11/2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ. cho hay, tối qua (06/02), không khí lạnh đã tiến gần vùng biên giới phía bắc nước ta. Dự báo hôm nay (07/02), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng hầu hết các tỉnh phía tây Bắc Bộ và trung Trung Bộ. Các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi; các tỉnh bắc và trung Trung Bộ từ ngày mai (07/02) có mưa, có nơi mưa vừa; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5; ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi trung Trung Bộ từ gần sáng và ngày mai (07/02) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

Khu vực Bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9 - 10, biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 7/2:

Các tỉnh miền Bắc sẽ trở lại trạng thái tiết trời rét đậm trong dài ngày. (Ảnh minh họa)
Các tỉnh miền Bắc sẽ trở lại trạng thái tiết trời rét đậm trong dài ngày. (Ảnh minh họa)

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 19 độ C.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 – 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 19 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22, riêng khu Tây Bắc 24 – 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17, vùng núi có nơi 12 – 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 17 – 20 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm không mưa; ngày có mưa, có nơi mưa vừa. Gió nhẹ, ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22, phía nam 23 – 26 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nguyễn Vũ