Miền Trung tiếp tục mưa rất to gây ngập úng vùng trũng

18/10/2011 06:18
Nguyễn Vũ
(GDVN) - Tình trạng mưa to đến rất to tại miền Trung sẽ tiếp tục kéo dài khiến tình trạng ngập úng tại các tình này sẽ còn tiếp diễn.

Theo báo cáo mới nhất từ Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão TƯ, tại khu vực Trung Trung Bộ: Đợt mưa lũ từ 13-16/10 khiến 2 người chết (tỉnh Quảng Bình 1; tỉnh Quảng Trị 1); 4 người bị thương (tỉnh Quảng Bình); ngập 23.572 căn nhà; ngập 390 ha nuôi trồng thủy sản, 635 ha hoa mầu; 6.361 hộ phải di dời.

Tại ĐBSCL, tính đến ngày 16/10, đã  46 người chết (nâng tổng số người chết do lũ tại miền Trung và ĐBSCL lên 48 người); 80.686 căn nhà bị ngập; 21.451 ha lúa bị ngập úng; 1.455,7 km đê bao, bờ bao bị sạt lở; 1.294 km đường giao thông nông thôn bị ngập...

Mưa lụt tại các tỉnh miền Trung đã có những thiệt hại ban đầu, hàng ngàn hành khách đang mắc kẹt tại Huế bởi nước lũ đã ngập đường ray. Nhiều địa phương tại các tỉnh thừ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế đang ngập sâu trong nước.

Tại Quảng Bình, nước lũ đã ngập sâu tại huyện Quảng Hóa. (Ảnh DT)
Tại Quảng Bình, nước lũ đã ngập sâu tại huyện Quảng Hóa. (Ảnh DT)

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, chiều tối 17/10, lũ trên sông Vu Gia và các sông ở Quảng Ngãi đã đạt đỉnh và đang xuống dần, riêng hạ lưu sông Thu Bồn đang lên. Mực nước đỉnh lũ như sau: Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 8,27m (15h/17), trên BĐ2: 0,27m; Sông Trà Khúc tại Trà Khúc: 3,99m (16h/17), trên BĐ1: 0,49m; Sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 4,09m (16h/17), dưới BĐ2: 0,41m.

Mực nước lúc 19 giờ ngày 17/10/2011, trên các sông chính như sau: Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 3,51m, trên BĐ3: 0,81m; Sông Hiếu tại Đông Hà: 2,52m, dưới BĐ2: 0,48m; Sông Thạnh Hãn tại Thạch Hãn: 4,02m, trên BĐ2: 0,02m; Sông Bồ tại Phú Ốc: 3,83m, trên BĐ2: 0,83m; Sông Hương tại Kim Long: 2,12m, trên BĐ2: 0,12m; Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa: 8,22m, trên BĐ2: 0,22m.

Dự báo, lũ hạ lưu sông Thu Bồn tiếp tục lên chậm, đêm nay tại Câu Lâu có khả năng đạt đỉnh ở mức: 2,8m (dưới BĐ2: 0,2m), sau đó xuống dần; các sông từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi tiếp tục xuống; đến sáng mai (18/10), mực nước trên các sông xuống mức BĐ1 và trên mức BĐ1, riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thủy xuống chậm và ở mức: 3,1m (trên BĐ3: 0,4m

Tình trạng ngập úng ở vùng trũng và đồng bằng các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi vẫn còn tiếp diễn

Dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước ngày hôm nay:

Khu vực Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23, vùng núi có nơi 17 – 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 – 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Nguyễn Vũ