Mò được 2 con dao Lê Văn Luyện dùng để thảm sát tiệm vàng

01/09/2011 11:25
Nam Phong - Trần Nguyên
(GDVN) - Qua lời khai của Luyện, cơ quan điều tra đã tìm ra hai con dao mà Luyện khai đã ném ra sau nhà vào đêm gây án.

Sau nỗ lực tìm kiếm, đêm qua, 22h30 đêm qua (31/8) lực lượng công an đã tìm được chiếc dao “phớ” Trung Quốc dài 50cm, dưới ao phía sau nhà hung thủ Luyện và đến 10h 15 sáng nay chiếc dao gấp dài 19,4cm cũng đã tìm thấy dưới ao bùn.

Cửa sổ nơi Luyện đã đứng ném hai chiếc hung khí mang theo khi Luyện ra tay với gia đình chủ tiệm Vàng.

Cửa sổ nơi Luyện đã đứng ném hai chiếc hung khí mang theo khi Luyện ra tay với gia đình chủ tiệm Vàng.

Thông tin từ phía cơ quan điều tra cho biết, sau khi bị bắt, Luyện đã khai: ngay trong đêm hung thủ này ra tay, Luyện đã về nhà và ném hai con dao cùng chiếc điện thoại qua cửa sổ tầng hai ra phía sau nhà.

Lực lượng công an xã Thanh Lâm đang mò tìm chiếc dao gấp vào sáng nay.

Lực lượng công an xã Thanh Lâm đang mò tìm chiếc dao gấp vào sáng nay.

Từ lời khai của kẻ thủ ác, khi đột nhập cướp tiệm vàng, Luyện đã bỏ 1 con dao bấm trong túi quần vào giắt một dao phớ dài vào thắt lưng.

Sau nỗ lực tìm kiếm, đến hơn 10h sáng nay, chiếc dao gấp đã được tìm thấy.

Sau nỗ lực tìm kiếm, đến hơn 10h sáng nay, chiếc dao gấp đã được tìm thấy.

Từ đó, lực lượng công an đã thử ném những vật có trọng lượng tương đương để xác định vị trí hai chiếc dao và điện thoại có thể rơi xuống. Với gần mười đồng chí công an xã Thanh Lâm được huy động và mò tìm hai chiếc dao này phục vụ công tác điều tra, hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Nam Phong - Trần Nguyên