"Mỗi chúng ta luôn tự hào về các thế hệ cha anh đi trước"

31/08/2015 18:22
Ngọc Quang
(GDVN) - Dịp kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng đất nước trong thời kỳ mới.

Chiều 31/8, Trung tâm báo chí phục vụ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã được khai trương và đưa vào sử dụng tại tầng hầm của Tòa nhà Quốc hội.

Ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, mùa thu năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân cả nước đã đứng lên tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám, đánh đổ chế độ thực dân phong kiến, giải phóng nhân dân khỏi kiếp lầm than, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới của đất nước và dân tộc Việt Nam.

Dịp kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 khẳng định quyết tâm không gì lay chuyển được của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, không phân biệt tôn giáo, thành phần xã hội, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung lòng đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn.

Từ đó, mỗi chúng ta luôn tự hào về các thế hệ cha anh đi trước, rèn luyện ý chí, nâng cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu góp phần bảo vệ nền độc lập tự do dân tộc và bao lớp người đã ngã xuống.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: "Mỗi chúng ta luôn tự hào về các thế hệ cha anh đi trước, rèn luyện ý chí, nâng cao cảnh giác cách mạng". ảnh: Ngọc Quang
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: "Mỗi chúng ta luôn tự hào về các thế hệ cha anh đi trước, rèn luyện ý chí, nâng cao cảnh giác cách mạng". ảnh: Ngọc Quang

Thông tin công bố tại lễ khai trương trung tâm báo chí cho biết, lễ kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 gồm hai hoạt động chính: Dâng hương tưởng niệm do đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội dâng hương tưởng niệm tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tượng đài Liệt sĩ tại TP Hà Nội vào lúc 7 giờ ngày 1/9.

Chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội vào 7 giờ sáng ngày 2/9. Chương trình diễu binh, diễu hành có sự tham gia của trên 30.000 người thuộc các lực lượng vũ trang nhân dân, đại diện các thành phần, lực lượng xã hội như cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ và các dân tộc Việt Nam. Được thực hiện sau nghi lễ diễu binh, diễu hành là chương trình diễu hành nghệ thuật với sự tham gia của lực lượng nghệ sĩ, nghệ nhân, sinh viên các trường nghệ thuật.

Liên quan tới công tác tổ chức cho lễ diễu binh, diễu hành, Bộ Y tế đã yêu cầu các vụ, cục, bệnh viện, Sở Y tế Hà Nội... thực hiện nghiêm việc đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… đặc biệt, chú trọng tại các điểm diễn ra hoạt động tại Lễ kỷ niệm; đảm bảo công tác cấp cứu, phục vụ y tế; sẵn sàng đáp ứng kịp thời các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Về công tác thường trực cấp cứu, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ làm đầu mối, phối hợp với Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân Y- Bộ Quốc phòng, Cục Y tế Bộ Công an chỉ đạo các bệnh viện thực hiện công tác thường trực cấp cứu.

Các tổ y tế trực cấp cứu sẽ thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Quảng trường Ba Đình, dọc đường diễu binh diễu hành và vị trí tập kết từ từ 3h đến 12h ngày 2/9.

Mỗi tổ y tế có 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng và đầy đủ cơ số thuốc, xe cứu thương trang thiết bị cần thiết. Đồng thời, Ban Chỉ đạo yêu cầu các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa bố trí các chuyên gia đầu ngành thường trực hỗ trợ khi có yêu cầu cần thiết; bố trí nhân lực, thuốc, trang thiết bị để xử trí các trường hợp cấp cứu tại bệnh viện và chuẩn bị đội cấp cứu lưu động để ứng cứu trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở điều trị phân tuyến vận chuyển và điều trị bệnh nhân đảm bảo theo nguyên tắc nhanh nhất, không gây quá tải, đúng chuyên khoa. Sẵn sàng cơ số thuốc, dịch truyền, máu và chế phẩm, giường bệnh, nhân lực để tiếp nhận bệnh nhân từ tuyến dưới chuyển lên.

Tổ chức thường trực 24/24 giờ tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trong ngành, đồng thời các bệnh viện bố trí tổ trực cấp cứu tại địa điểm diễn ra các hoạt động lễ kỷ niệm 70 năm.

Ngọc Quang